12/05/2016 - 10:31

Ấn Độ chống tấn công tình dục bằng điện thoại

Nhiều dịch vụ "ăn theo" mọc lên

Làn sóng tấn công tình dục ở Ấn Độ đã vô hình trung tạo ra một ngành công nghiệp gồm các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ cho những ai muốn bảo vệ sự an toàn của mình. Trong số này, điển hình là công ty One Touch Response, nơi có thể triển khai các nhân viên đến hộ tống "thân chủ" về nhà khi họ được triệu tập thông qua một ứng dụng hoặc một cuộc điện thoại. Arvind Khanna, nhà sáng lập One Touch Response cho biết, nhu cầu an toàn cá nhân tại Ấn Độ đã tạo ra một thị trường trị giá 5 tỉ USD và đang phát triển với mức 20%/năm.

TRÍ VĂN (Theo NYT, Times of India)

Chia sẻ bài viết