Khoảng 2 năm nay, Indonesia được đánh giá là thị trường phim ảnh phát triển nhanh của Đông Nam Á. Quốc gia này đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất phim ảnh để thúc đẩy phát triển mạnh hơn.

Các công cụ AI: Sora, Runway, Midjourney, Veo, ChatGPT đang được các công ty giải trí, nhà làm phim Indonesia sử dụng trong các dự án phim lớn, chất lượng cao. Cụ thể, công cụ Sora 2 của OpenAI vừa mới ra mắt ở Indonesia rất được giới làm phim ưa chuộng. Sora 2 có khả năng tạo ra các đoạn video độ phân giải cao kèm âm thanh và hiệu ứng vật lý rất chân thực. Theo đó, Sora 2 được ứng dụng dùng vào việc lập bảng phân cảnh và tiền sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian nhiều hơn khi làm phim theo cách truyền thống.
Hơn 40.000 người làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh ở Indonesia và nhiều người đã dùng AI hỗ trợ trong quá trình làm phim. Như sử dụng ChatGPT để viết kịch bản, Midjourney để tạo hình ảnh, hay Runway để dựng video ngắn làm bảng phân cảnh và biên tập. Amilio Garcia Leonard, chuyên về kỹ xảo hình ảnh (VFX), cho biết AI có thể giúp rút ngắn đến 70% thời gian.
“AI có thể giúp tối đa hóa kỹ năng nền tảng của tôi, tăng tốc và nâng cao hiệu quả công việc”, Amilio Garcia Leonard nói thêm. Maximillian Budihardjo, nhân viên VFX tại Visualizm, cũng cho rằng AI giúp ích cho việc dựng các bản thảo trước khi hoàn thành bản chính, đóng vai trò như là trợ lý cải thiện quy trình làm việc. Bởi các kỹ thuật trong VFX thường đòi hỏi nhiều công sức, dựa trên quy tắc và hay lặp đi lặp lại.
Trong khi đó, các biên kịch dùng AI để giảm bớt công việc lặp lại. Biên kịch Bayu Kurnia Prasetya thường bị quá tải với khối lượng công việc khổng lồ, khi góp mặt sản xuất hàng trăm phim vào năm 2024. Do đó, hiện Bayu Kurnia Prasetya phải dùng AI để lên ý tưởng, sắp xếp, tìm lỗi và hoàn thành các nhiệm vụ trong vòng 5 phút, khi công việc này trước đây phải mất 5 tiếng đồng hồ.
Agung Sentausa, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất phim Indonesia, cho rằng AI sẽ cắt giảm chi phí sản xuất, đồng thời có thể giúp tạo ra những phim đạt chất lượng hơn. Thực tế, hiện ở Indonesia, một phim sản xuất thường tốn khoảng 602.500USD, chưa bằng 1% so với một phim của Hollywood. Có nhiều nhà làm phim đã ứng dụng AI để sản xuất phim và mang đi dự giải. Như phim tài liệu “Nusantara” (ảnh) đã chiến thắng hạng mục Phim tài liệu AI tốt nhất tại Giải phim AI 2025 ở Cannes. Đồng thời, Liên hoan phim AI quốc tế Bali đầu tiên cũng sẽ diễn ra trong năm 2025, hiện có 25 tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới gửi về dự thi.
Ở Indonesia, AI được nhìn nhận với vai trò thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất phim ảnh. Hiện các trường học cũng đã lên các chương trình đào tạo về làm phim bằng AI, trong khi các nghệ sĩ, các nhà làm phim cũng có những kế hoạch nâng cao kỹ năng để thích ứng.
BẢO LAM (Tổng hợp)