13/06/2008 - 01:05

86,27% thí sinh đậu tốt nghiệp THPT

* Học sinh Khưu Kiều Diễm Thi (Trường THPT Châu Văn Liêm) và Nguyễn Bích Trâm (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) cùng đậu thủ khoa với 58 điểm

* Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT ở Cà Mau là 73,03%; ở Bạc Liêu: trên 64%

* 47 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT bằng tiếng Pháp

(CT)- Theo kết quả tổng hợp ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008, khoá thi ngày 28-5-2008, có 86,27% thí sinh đậu tốt nghiệp THPT (tăng hơn 15% so với kỳ thi tót nghiệp THPT lần 1 năm học 2006-2007). Trong đó, có 194 thí sinh đạt loại giỏi, 666 thí sinh đạt loại khá. Trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng (huyện Cờ Đỏ) có 100% thí sinh đậu tốt nghiệp THPT; tỉ lệ này ở Trường THPT Châu Văn Liêm là 98,86%. Trường THPT Bán công Nguyễn Việt Dũng có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp thấp nhất thành phố: 55,68%. Ở hệ bổ túc trung học, có 26,49% thí sinh đậu tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học khóa thi cùng ngày (tăng khoảng 10% so với kỳ thi năm học 2006-2007).

Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là Khưu Kiều Diễm Thi, học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm và Nguyễn Bích Trâm, học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Cả hai cùng đạt 58 điểm.

* Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua có 73,03% thí sinh đậu tốt nghiệp, tăng 10% so với năm trước. Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc trung học của tỉnh Cà Mau chỉ đạt 8,88% (tỷ lệ này năm trước là 14%).

* Ở tỉnh Bạc Liêu, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 64%, tăng hơn 15% so với năm 2007; tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc trung học gần 8%, tăng 3% so với năm trước. Trường THPT Chuyên Bạc Liêu có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất: 99,57%.

* Trong 2 ngày 12 và 13-6-2008, 47 học sinh theo học chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp của 2 Trường THPT Châu Văn Liêm và THPT Chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) dự thi tốt nghiệp THPT bằng tiếng Pháp tại Trường THPT Châu Văn Liêm. Thí sinh thi 3 môn: Tiếng Pháp (thi viết và nghe), Toán, Vật lý bằng tiếng Pháp. Thí sinh đạt yêu cầu tại kỳ thi này sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT tiếng Pháp.

Trước đó, vào ngày 5-6-2008, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THCS bằng tiếng Pháp tại Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều, với học sinh dự thi.n

L.G - T.TÂM

Chia sẻ bài viết