15/01/2008 - 09:04

TP Hồ Chí Minh

8 giám đốc vào tù vì mua bán hóa đơn, trốn thuế

Từ ngày 10 đến 14-1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo là giám đốc của các công ty, trong vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế quy mô lớn. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 kẻ cầm đầu là Nguyễn Thị Bình (người thành lập và điều hành Công ty Sang Ngọc Sang) và Nguyễn Văn Huệ (Giám đốc Công ty Hai Sơn) mức án 7 năm tù về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả”; 10 bị cáo khác lãnh từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế” (trong đó có 8/10 bị cáo được hưởng án treo).

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2004 đến tháng 10-2005, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Huệ lập ra Công ty TNHH Sang Ngọc Sang, Công ty Hai Sơn và thuê người làm Giám đốc chủ yếu để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống. Bình, Huệ đã bán 182 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung cho nhiều đơn vị, cá nhân để làm chứng từ hàng hóa đầu vào, với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 39 tỉ đồng, thuế GTGT hơn 2,6 tỉ đồng, tổng cộng Bình, Huệ thu lợi bất chính hơn 1,4 tỉ đồng. Để bán hóa đơn, Bình, Huệ quan hệ với người có nhu cầu, thảo thuận giá, nhận tiền rồi chỉ đạo cấp dưới ghi khống vào hóa đơn các số liệu hàng hóa, dịch vụ do người mua hóa đơn cung cấp. Vì hám lợi, giám đốc một số công ty đã cấu kết mua bán hóa đơn khống với Bình, Huệ để trốn thuế Nhà nước gần 6 tỉ đồng.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết