16/12/2016 - 21:40

11 vấn đề cần quan tâm để triển khai thực hiện chỉ tiêu kinh tế- xã hội 2017

 Năm 2016: Tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,55%, vượt 0,05% kế hoạch. Cả 3 khu vực đều tăng so với năm 2015

(CT)- Đó là kết luận của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tại hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2017 vào chiều 16-12. Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành và quận, huyện.

Năm 2016, thành phố đạt 11/13 chỉ tiêu kinh tế- xã hội; có 2 chỉ tiêu không đạt là xuất khẩu và nguồn thu hải quan. Năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,55% so với năm 2015; trong đó khu vực I tăng 1,13%, khu vực II tăng 10,26%, khu vực III tăng 7,16%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 13.526 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ hơn 1,553 tỉ USD. Ước tổng vốn đầu tư trên địa bàn thực hiện 44.880 tỉ đồng, vượt 2% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, năm qua thành phố giải quyết việc làm cho 56.180 lao động, vượt 11,9% kế hoạch năm… Năm 2017, thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề: "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế". Về chỉ tiêu kinh tế: thành phố phấn đấu đạt tăng tưởng kinh tế 7,8%, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 72,6 triệu đồng; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 1,67 tỉ USD; tổng vốn đầu tư trên địa bàn 55.000 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 12.826,3 tỉ đồng… Chỉ tiêu xã hội: tỷ lệ lao động qua đào tạo 69%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,8%; công nhận thêm 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Chỉ tiêu môi trường: tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 90%…

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Cục thuế… đã khái quát những chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế- xã hội 2017 được giao, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và đầu tư công 2017; kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; một số công tác trọng tâm cuối năm 2016; các giải pháp tăng nguồn thu, quản lý nguồn thu ngân sách; giải pháp cân đối, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết việc làm cho người lao động… Theo đó, nguồn vốn ngân sách từ Trung ương phân bổ năm 2017 chưa đáp ứng nhu cầu vốn của thành phố; trong điều kiện nguồn vốn phân bổ hạn hẹp, nguồn huy động từ xã hội hạn chế, các sở, ban ngành và quận, huyện cân đối và phân bổ vốn hợp lý cho các công trình, dự án cấp thiết, bức xúc; không đầu tư dàn trải và không phân bổ hết vốn cho những công trình mới (phân bổ tối đa 90%, còn lại 10% dự phòng). Lãnh đạo Sở Công thương cũng nêu ra các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kết nối thị trường cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất, xây dựng thương hiệu. Cục thuế đề ra nhiều giải pháp khả thi trong chống thất thu, hạn chế nợ đọng…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Võ Thành Thống yêu cầu các sở, ban ngành và quận, huyện phải lưu ý 11 vấn đề khi triển khai nhiệm vụ năm 2017. Cụ thể như: Triển khai đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu kinh tế- xã hội 2017, nỗ lực đạt chỉ tiêu xuất khẩu, không để nợ đọng thuế; tranh thủ huy động nguồn vốn đầu tư từ xã hội đầu tư hạ tầng cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các chủ trương, chính sách; đổi mới và giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng; tổ chức Tết Nguyên đán 2017 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; chủ tịch UBND các quận, huyện chuẩn bị tốt công tác tuyển quân, ra quân năm 2017; Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Sở Y tế vào cuộc đảm bảo cân đối cung- cầu, kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 2017; đảm bảo chăm lo tốt cho các gia đình chính sách. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu 11 vấn đề trên các sở, ngành và quận, huyện phải quán triệt; đồng thời có sự phối hợp giữa các bên liên quan để tạo nên sự chuyển biến thực chất trong năm 2017.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết