Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Sớm xây dựng thành phố trở thành trung tâm thể thao của vùng. Để cụ thể hóa chỉ đạo trên, bên cạnh chú trọng thể thao thành tích cao, 10 năm qua thành phố Cần Thơ không ngừng phát triển thể thao quần chúng, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong nhân dân, làm cơ sở để thể thao phát triển bền vững.
Sôi nổi các giải đấu
Một trong những biện pháp được ngành thể thao Cần Thơ vận dụng để cổ vũ và duy trì phong trào tập luyện thể thao trong nhân dân là không ngừng mở rộng về số lượng và chất lượng các giải đấu thể thao quần chúng.
Cuối tháng 8 vừa qua, sân bóng xã Trung An, huyện Cờ Đỏ tiếp tục là điểm hẹn của 9 đội bóng quận, huyện tham dự Giải vô địch Bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2016. Có khoảng 10.000 lượt khán giả đến cổ vũ các trận đấu tại giải. Nhiều năm qua, nhờ Giải vô địch Bóng đá thành phố thường xuyên tổ chức ở đây, nên từ huyện đến các xã, thị trấn ở Cờ Đỏ đều có đội bóng. Trong đó, đội bóng của huyện được thành lập với lực lượng VĐV là đại diện từ các xã. Hội thi múa lân của Cần Thơ cũng là giải đấu mang đến sự sôi động, hào hứng trong nhân dân thành phố. Hiện nay, hầu hết các quận, huyện đều có các đội lân, tiêu biểu như CLB Lân Tú Anh Đường và Lương Ấn Đường của quận Ô Môn, thường xuyên đoạt HCV ở các Hội thi Lân Sư Rồng toàn quốc, có nữ VĐV Lê Yến Quyên từng lập kỷ lục leo cột châu Á. Quận Cái Răng có nhiều CLB Lân hoạt động gần 10 năm.
Ông Nguyễn Thiên Phú, Phó Phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết nhờ kiên trì tổ chức và không ngừng mở rộng quy mô, 10 năm qua, thành phố Cần Thơ tổ chức khoảng 30 giải/năm, phục vụ hơn 56.000 lượt người xem. Đó là chưa kể khoảng 130 giải đấu cấp quận, huyện cũng thu hút khán giả. Ngoài các giải thể thao truyền thống như Bóng đá, Bóng chuyền, còn có các giải thể thao cấp thành phố mở rộng rồi nâng thành giải khu vực ĐBSCL, như Giải đua vỏ composite ĐBSCL năm 2016, thu hút 50 đội đua vỏ composite đến từ các quận, huyện của TP Cần Thơ và các tỉnh, thành ĐBSCL.
 |
|
Giải đua thuyền truyền thống là một trong những giải thể thao của Cần Thơ được duy trì tổ chức hằng năm thu hút rất đông khán giả. |
Việc Cần Thơ duy trì tổ chức và mở rộng các giải thể thao đã khuyến khích phong trào thể thao địa phương phát triển. Các quận, huyện đều nỗ lực duy trì và phát triển các môn thể thao thế mạnh theo chủ trương của thành phố. Huyện Phong Điền vẫn là "lò" đào tạo môn võ Vovinam, với khoảng 50 CLB hoạt động thường xuyên, là nguồn cung cấp VĐV Vovinam cho thành phố. Môn Karatedo tiếp tục là thế mạnh của quận Cái Răng, nhiều VĐV trưởng thành từ CLB Karatedo Phú Thứ hiện đang được triệu tập vào đội tuyển quốc gia như Bùi Thị Ngọc Hân, Lê Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Đạt, Nguyễn Thị Tuyết Ngân... Phong trào Việt dã trở thành thế mạnh của quận Ô Môn hơn 3 năm qua. Với việc được đặc cách đào tạo VĐV năng khiếu tại chỗ, Việt dã Ô Môn giới thiệu được nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu như Thảo Nhi, Quốc Tiến, Văn Hoài thường xuyên đoạt huy chương ở các cuộc thi chạy khu vực ĐBSCL và toàn quốc
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện khoảng 350.000 người tại Cần Thơ thường xuyên tập luyện thể thao, chiếm 25% dân số. Số gia đình thể thao là hơn 59.000 hộ.
Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Sau khi lọt vào tốp 10 Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, thể thao Cần Thơ bắt đầu có những bước chuyển tích cực trong duy trì và phát triển phong trào thể thao từ cấp cơ sở. Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: "Phát triển thể thao phong trào là bước đi quan trọng cho kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao. Đối với những giải thể thao truyền thống chúng tôi đã có kế hoạch duy trì tổ chức giải thường xuyên, đồng thời xem xét tổ chức các giải mở rộng để tạo sân chơi cho người dân các địa phương. Duy trì tổ chức giải đấu, giữ lửa cho phong trào chính là yếu tố giúp cho nhiều môn thể thao phát triển và đạt thành tích tốt ở các cuộc tranh tài cấp quốc gia thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của thể thao thành phố. Cùng với việc duy trì tổ chức các giải thể thao thành phố hằng năm, chúng tôi khuyến khích các quận, huyện tổ chức giải, gìn giữ và phát huy các môn thể thao truyền thống".
Để phục vụ cho nhu cầu tập luyện thể thao ngày càng tăng trong quần chúng nhân dân, Cần Thơ đã tiến hành đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, các công trình công cộng ở nhiều quận, huyện. Đầu năm nay, 2 sân bóng đá ở quận Ô Môn và quận Thốt Nốt được khởi công xây dựng. Đây là cơ sở phục vụ cho kế hoạch phát triển phong trào Bóng đá ở cơ sở. Từ năm 2014 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tích cực hỗ trợ các quận, huyện lắp đặt thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục nơi công cộng. Tại quận Ninh Kiều, ở công viên Lưu Hữu Phước đặt 20 thiết bị, dụng cụ tập thể dục; khu vực bờ hồ Xáng Thổi có 5 thiết bị; Công viên Bờ kè Sông Hậu có 7 thiết bị. Ở các quận, huyện, Công viên Bờ kè huyện Phong Điền có 12 thiết bị; Công viên Châu Văn Liêm quận Ô Môn có 12 thiết bị, một số nơi khác như quận Bình Thủy, quận Cái Răng cũng được trang bị các dụng cụ tập thể dục công cộng. Theo thống kê của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phong Điền, tại công viên Bờ kè huyện Phong Điền, hằng ngày, trung bình có khoảng 300 người dân đến công viên tập thể dục với các thiết bị thể dục, nhiều người còn tham gia hoạt động thể thao khác như: đá cầu, đánh cầu lông, đá bóng
tạo nên không khí thể thao sôi nổi.
 |
|
Giải Bóng đá là một trong những giải thể thao truyền thống của Cần Thơ được duy trì hơn 10 năm nay. Trong ảnh Đội bóng huyện Cờ Đỏ (phải) tranh tài trận chung kết Giải vô địch Bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2016. |
Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho thấy hiện toàn thành phố có 65 nhà thi đấu thể thao, 252 sân bóng đá (trong đó có 11 sân bóng 11 người), 289 sân bóng chuyền, 257 sân cầu lông, 51 sân bóng rổ, 64 sân quần vợt... Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: "Cần Thơ đang phấn đấu trở thành trung tâm thể thao của vùng ĐBSCL. Để tạo được vị thế, điều kiện quan trọng là xây dựng tốt và phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhân dân, bởi từ thể thao phong trào mới có được thể thao thành tích cao". Thời gian qua, ngành thể thao Cần Thơ đã rà soát hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ cho thể thao và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp những hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp, cải thiện cơ sở vật chất phục vụ việc rèn luyện, vui chơi tập luyện thể thao của người dân. "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào địa phương phát triển", ông Phạm Văn Luận khẳng định.
Bài, ảnh: An Chi