21/10/2008 - 14:27

10:04 đêm, thời điểm cảm hứng tuôn trào

Nếu bạn làm nghề sáng tác văn thơ, âm nhạc..., hãy đợi đến lúc 10 giờ 04 phút tối hãy làm việc. Vì sao? Theo một kết quả khảo sát mới công bố ở Anh, đây là thời điểm trí sáng tạo đạt cực đỉnh, hay nói cách khác là nguồn cảm hứng dâng trào. Trí não trở nên “chây lười” vào buổi chiều, vì thế nhân viên văn phòng khó có thể giải quyết công việc suôn sẻ sau giờ ăn trưa. Thời khắc não bộ ít sáng tạo nhất là 4 giờ 33 phút chiều, với 92% số người được hỏi thừa nhận họ cảm thấy “cụt hứng” vào cuối giờ làm việc. Cuộc khảo sát với gần 1.500 người do chuỗi khách sạn Crowne Plaza thực hiện, cho thấy 25% chúng ta có xu hướng chong đèn giữa khuya để tìm nguồn cảm hứng sáng tạo.

Ngoài ra, đắm mình dưới vòi sen là cách phổ biến nhất để khơi nguồn sáng tạo. 44% số người được hỏi cho biết họ thường tắm dưới làn nước mát mỗi khi cần động não.

Đ.N (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết