12/01/2023 - 10:08

“Xóm bến đò” khắc họa nhịp sống đô thị hóa 

BẢO LAM

Phim "Xóm bến đò" (phát sóng lúc 20h từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV9) có bối cảnh xóm nhỏ vùng ven, với những con người sinh sống qua bao thăng trầm. Bến đò ngày xưa giờ đã đô thị hóa và những cuộc đời trong xóm nhỏ cũng thay đổi theo...

Các thành viên ở xóm bến đò.

Xóm bến đò ngày xưa là cửa ngõ một bến đò sang sông, nhưng sau khi cầu bắc qua sông thì bến đò không còn nữa. Dần dần nơi đây hình thành nên một xóm cư dân mới. Ðịa thế của xóm bến đò đặc biệt với nhiều ngõ ngách đan xen, nên còn có tên gọi khác là xóm bàn cờ, nhưng những ngõ ngách ở đây lại không thông qua xóm khác. Vậy là trộm vào đây chỉ có hai lựa chọn. Ðường thứ nhất là đi về phía sông nơi tận cuối xóm. Ðường thứ hai là về lại trung tâm của xóm. Những thành viên của xóm bến đò, mỗi người một nghề, mỗi người một câu chuyện, tạo nên một bức tranh đa sắc về tình làng nghĩa xóm.

Cô Bảy chèo đò (Phương Dung) là một trong những người cố cựu của xóm. Ngày xưa cô Bảy chèo đò đưa khách sang sông và trót yêu một nghệ sĩ nên đã bỏ bến đi theo đoàn hát. Nhưng sau đó ước mơ làm ca sĩ và tình yêu không thành, cô Bảy trở về xóm cũ sinh sống. Lúc này bến đò đã không còn nên cô mở quán nước nhỏ tên Cô Bảy chèo đò để sống qua ngày. Quán nước của cô Bảy trở thành nơi tụ tập của xóm. Cũng chính vì thế cô Bảy trở thành người nhiều chuyện nổi tiếng trong xóm, chỉ một chuyện nhỏ, cô có thể kể từ ngày này qua tháng nọ.

Ngay cạnh quán nước là tiệm cơm Dì Phụng của bà Phụng (Phi Phụng). Hồi xưa bà Phụng làm nghề đưa khách sang sông bằng xuồng máy. Bà Phụng với ông bà Hải Hùng (NSƯT Hữu Quốc) và Ngọc Trinh (Thanh Ngọc), chủ nhà may Nàng Trinh trong xóm, là sui gia. Tuy nhiên bà Phụng với bà Trinh không thuận tính, thường xuyên cãi nhau; làm cho đôi vợ chồng trẻ Lâm Phúc và Ðan Hạnh sống gần đó luôn bất an. Xóm bến đò còn có cô giáo dạy nữ công gia chánh Diễm Kiều, anh chàng Chín Nghĩa chuyên đấm bóp giác hơi dạo... Mỗi người một tính cách nên xóm bến đò lúc nào cũng ồn ào với những chuyện dở khóc dở cười.

"Xóm bến đò" nằm trong chuỗi sitcom "1001 Chuyện tám" do đạo diễn Chánh Trực đảm nhận. Phim khắc họa những vấn đề của đời sống thông qua các câu chuyện của những thành viên sống trong hẻm. Ở đó mỗi người mỗi hoàn cảnh, tính cách gây nên nhiều mâu thuẫn bởi khoảng cách giữa các thế hệ, sự khác biệt trong lối sống, quan điểm. Ðó điều là những câu chuyện rất gần gũi với cuộc sống, phản ánh một góc đô thị sống động, náo nhiệt nhưng không kém phần nghĩa tình. Những mâu thuẫn trong xóm chỉ là chuyện nhỏ so với lối sống tình làng nghĩa xóm "tối lửa tắt đèn có nhau", không ngại giúp nhau vượt khó. Ví dụ như cả xóm vẫn cưu mang Chín Nghĩa khi anh thiếu thốn, vất vả mưu sinh bởi nghề nghiệp không ổn định.

Diễn viên Phương Dung và Phi Phụng vốn quen thuộc trên sâu khấu hài và những phim thể loại tình huống; do đó cả hai rất ăn ý khi tạo thành những nhân vật trung tâm của xóm bến đò, những người thích lo chuyện bao đồng nhưng sống rất nghĩa tình. 

Chia sẻ bài viết