09/11/2010 - 09:06

“Sứ mạng thương mại”

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua (8-11) đã bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh 2 ngày. Trong chuyến công cán Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh lần này, ông Cameron dẫn theo một đoàn đại biểu hùng hậu chưa từng có, đại diện cho hơn 40 doanh nghiệp hàng đầu trên các lĩnh vực kinh tế cùng với các bộ trưởng tài chính, thương mại và năng lượng.

Cho nên, khi phát biểu với giới báo chí trước ngày rời Luân Đôn đến Bắc Kinh, ông chủ Văn phòng số 10 Phố Downing nhấn mạnh: “Đây là sứ mạng thương mại cực kỳ quan trọng. Thông điệp đơn giản của chúng tôi hiện nay là nước Anh đang có một chính phủ thân thiện với doanh nghiệp, mở cửa cho kinh doanh và muốn có mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Trung Quốc”.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Anh và Trung Quốc đạt 51,8 tỉ USD hồi năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Trung Quốc sang Anh lớn hơn gấp 3 lần. Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai bên tăng đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 35 tỉ USD.

Trung Quốc là thị trường có hơn 1,3 tỉ người tiêu dùng và luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong nhiều thập niên qua. Anh là nhà đầu tư lớn thứ hai trong khối EU (sau Đức) tại Trung Quốc với hàng tỉ USD, trong khi đầu tư của Trung Quốc tại Anh mặc dù lớn nhất so với các nước châu Âu khác nhưng trên thực tế chỉ có 44 triệu USD năm 2009.

Chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Anh Cameron diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh chinh phục thị trường châu Âu. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa kết thúc chuyến thăm Bồ Đào Nha với cam kết hỗ trợ Bồ Đào Nha vượt qua khủng hoảng kinh tế. Trước đó, nhân chuyến thăm chính thức Paris, lãnh đạo Trung Quốc và nước chủ nhà Pháp đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác trị giá khoảng 20 tỉ USD. Vì thế các nhà phân tích cho rằng Luân Đôn cũng không muốn chậm chân trong làm ăn với Bắc Kinh.

PHÚC NGUYÊN
(Theo AP, BBC và Reuters)

PHÚC NGUYÊN (Theo AP, BBC và Reuters)

Chia sẻ bài viết