“Siêu tài năng nhí” tìm kiếm, tiếp thêm động lực và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của các tài năng trẻ. Trở lại vào mùa 5, chương trình tiếp tục thu hút khán giả đón xem lúc 21 giờ thứ bảy hằng tuần trên kênh YouTube Madison Media Group.

Lê Phan Hoàng Quân với thử thách giải thế cờ tàn.
Dựa trên phiên bản “Super 10” của Thái Lan, “Siêu tài năng nhí” dành cho trẻ từ 4-14 tuổi ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, võ thuật, hội họa, toán tư duy, ngoại ngữ, biểu diễn nghệ thuật và các kỹ năng đặc biệt khác. Chương trình không chỉ là cuộc thi tìm kiếm tài năng mà còn là nơi để các em thể hiện cá tính, bản lĩnh, sự tự tin và lan tỏa hành trình theo đuổi ước mơ.
Mùa 5 có chủ đề “Ươm mầm tài năng - Vươn mình tỏa sáng”, với những thử thách khó khăn hơn cùng nhiều phần thưởng xứng đáng để hỗ trợ các em phát triển. Mỗi thí sinh phải trải qua hai thử thách với độ khó tăng dần, đòi hỏi khả năng tư duy, sự linh hoạt và bản lĩnh sân khấu. Mỗi tập giới thiệu 3 tài năng ở các lĩnh vực khác nhau. Sau 10 tập phát sóng, 10 thí sinh ấn tượng nhất sẽ bước vào vòng thi tiếp theo.
“Siêu tài năng nhí” mùa 5 hiện được khán giả nhí và gia đình đón xem trong dịp hè. Sức hấp dẫn của chương trình không chỉ đến từ những màn trình diễn tài năng mà còn ở những thử thách kịch tính, những câu chuyện giàu cảm xúc về nghị lực vượt lên chính mình của các em; cùng sự đồng hành và hy sinh thầm lặng của gia đình.
Các tiết mục trải rộng ở nhiều lĩnh vực, mang đến bầu không khí sôi động nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Điển hình như cậu bé Lê Phan Hoàng Quân (11 tuổi), sở hữu nhiều thành tích quốc tế môn cờ vua, đã vượt qua thử thách giải thế cờ tàn trong 10 giây nhờ khả năng phân tích chiến thuật và đưa ra những nước đi chính xác. Ở thử thách thứ hai, đối đầu với HLV quốc tế nhưng không được nhìn bàn cờ, Hoàng Quân tiếp tục khiến người xem thán phục bởi trí nhớ, sự bình tĩnh và tư duy chiến thuật sắc bén. Mỗi nước đi của đối thủ được ban tổ chức đọc lên, buộc em phải ghi nhớ và tính toán cẩn trọng. Kết quả hòa vẫn đủ để Hoàng Quân thuyết phục ban giám khảo về tài năng của em.
Còn câu chuyện của cô bé Lê Lu Gia (9 tuổi) là nghị lực vượt qua căn bệnh bẩm sinh để theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu. Lê Lu Gia mắc hội chứng Waardenburg (rối loạn sắc tố da, tóc, mắt...) từ 4 tháng tuổi, khiến em bị khiếm thính bẩm sinh và có những đặc điểm ngoại hình đặc biệt như đôi mắt xanh, mái tóc trắng. Mẹ của em đã nỗ lực không ngừng nghỉ, tích góp tiền để phẫu thuật cấy ốc tai điện tử. Nhờ đó, Lu Gia mới có thể nghe và hiểu được những âm thanh xung quanh. Dù bị bệnh nhưng Lê Lu Gia vẫn luôn lạc quan và tự tin. Sự chuyên nghiệp của cô bé khi thực hiện các thử thách từ ban giám khảo, kể cả chụp ảnh trong điều kiện gió lớn và nhiều tác động bên ngoài, khiến nhiều người khâm phục.
Trong chương trình còn có nhiều gương mặt ấn tượng khác như Bùi Lê Quang Hưng (6 tuổi) với trí nhớ siêu phàm hay Nguyễn Kim Song Thư (9 tuổi) kiên trì theo đuổi võ cổ truyền. Có em sở hữu năng khiếu bẩm sinh, có em thành công nhờ sự khổ luyện, nhưng điểm chung là tinh thần nỗ lực không ngừng để chạm tới ước mơ.
Có thể thấy, “Siêu tài năng nhí” không chỉ tạo cơ hội để các tài năng trẻ tỏa sáng, phát triển năng lực và sự tự tin mà còn lan tỏa những giá trị tích cực về nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên.
BẢO LAM