18/03/2011 - 14:36

“Siêu Mặt trăng” ngày 19-3 không gây thiên tai

Theo dự báo của các nhà thiên văn, hiện tượng “siêu Mặt trăng” - Mặt trăng to nhất, tròn nhất và nằm gần Trái đất nhất - sẽ diễn ra vào ngày mai 19-3. Theo các chuyên gia ở châu Âu, Mỹ và châu Á, đây là hiện tượng thiên nhiên rất đỗi bình thường. Do “chị Hằng” di chuyển theo quỹ đạo hình bầu dục nên mỗi năm sẽ vài lần dịch chuyển đến vị trí gần Trái đất nhất và xa Trái đất nhất. Vào ngày 19-3, Mặt trăng sẽ đi ngang qua Trái đất ở khoảng cách 356.577 km - gần nhất trong vòng 18 năm qua. Được biết, khoảng cách trung bình giữa Mặt trăng và hành tinh của chúng ta là khoảng 384.000 km.

“Nó (hiện tượng “siêu Mặt trăng”) sẽ không gây bất kỳ tác động đáng kể nào cho Trái đất ngoại trừ thủy triều lên xuống hằng ngày. Thứ bảy này, chúng ta sẽ thấy Mặt trăng lớn hơn so với mọi khi do nó nằm gần Trái đất”, bà Prapee Viraporn, Tổng thư ký Viện Thiên văn Thái Lan, khẳng định với báo Bưu điện Bangkok hôm 17-3. Trong khi đó, theo Tiến sĩ Robert Massey - phó chủ tịch Hiệp hội Thiên văn hoàng gia Anh, hiện tượng “siêu Mặt trăng” đã diễn ra ít nhất 15 lần trong 400 năm qua. Ông bác bỏ tin đồn của giới chiêm tinh học cũng như cộng đồng mạng cho rằng “siêu Mặt trăng” có liên quan đến trận động đất gây sóng thần mới đây tại Nhật Bản.

Cũng như bà Viraporn, ông khẳng định sẽ không có hiện tượng thiên nhiên bất thường nào đi kèm với “siêu Mặt trăng” ngoại trừ hiện tượng thủy triều lên xuống mỗi tháng 2 lần như chúng ta thường thấy. Tương tự, Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ cũng phản bác những tin đồn thất thiệt liên quan đến “siêu Mặt trăng”. Các chuyên gia cho rằng trận động đất gây sóng thần ở Indonesia cuối năm 2004 xảy ra hai tuần trước khi “siêu Mặt trăng” xuất hiện ngày 10-1-2005 hay cơn đại địa chấn tàn phá đất nước Mặt trời mọc xảy ra 8 ngày trước khi “siêu Mặt trăng” lần này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo Sathon Vijarnwanaluck, nhà vật lý của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh có sự liên hệ giữa các chu kỳ của Mặt trăng với các vụ thiên tai trên Trái đất. Trong khi đó, các nghiên cứu chỉ ra rằng trọng lực của Mặt trăng không đủ mạnh để có thể dịch chuyển các mảng lục địa trên Trái đất.

QUỐC CHÂU (Theo Xinhua, Bangkok Post) 

Chia sẻ bài viết