Chiều nay 29-9, giải bóng đá U-19 quốc gia cúp báo Thanh Niên 2012 bước vào lượt đấu cuối cùng ở bảng A với 2 cặp đấu Sông Lam Nghệ An Cao su Đồng Tháp và Ninh Thuận SHB Đà Nẵng. 8 trận đấu ở giải bóng đá được các nhà tổ chức kỳ vọng là một sân chơi "sạch, đẹp" cho các cầu thủ trẻ phát triển chuyên nghiệp hơn, thật sự đã diễn ra sôi động, nhưng vẫn còn một vài "hạt sạn"
 |
|
Cầu thủ Sông Lam Nghệ An (trước) vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Ninh Thuận ở trận ra quân giải U-21 quốc gia. Ảnh: Vietnamnet |
Giải năm nay, Ban tổ chức đưa ra thêm nhiều giải thưởng khuyến khích bóng đá đẹp. Ở mỗi trận đấu, Ban tổ chức chọn ra một nhân vật để trao giải phong cách đẹp. Đó có thể là bất kỳ thành viên nào trong đội bóng, từ trưởng đoàn, giám đốc điều hành, huấn luyện viên, đến cầu thủ, săn sóc viên, nhân viên y tế... Giải phong cách đẹp được trao cho những người giáo dục đội bóng của mình tính kỷ luật cao, khi ra và vào sân có hành động chào khán giả, chào HLV đội bạn, bắt tay thân ái với cầu thủ đội bạn trước và sau trận đấu... Đối với cầu thủ, cần thể hiện lối chơi tích cực, tôn trọng đối thủ, trọng tài, ban tổ chức, quan chức đội bóng và khán giả, có hành động đặc biệt trên sân thể hiện tinh thần cao thượng với đội bạn trong lúc diễn ra trận đấu và sau khi thi đấu, ví dụ tích cực chăm sóc chấn thương của cầu thủ sau khi va chạm, sút bóng ra ngoài khi cầu thủ bạn cần gấp sự chăm sóc y tế
Các trận đấu vừa qua đã có HLV, hội cổ động viên
nhận được giải thưởng này, nhưng chưa thấy cầu thủ nào được bình chọn. Phải thừa nhận, hầu hết các cầu thủ trẻ tham gia giải đã thi đấu hết mình và vô tư, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Tuy nhiên, vẫn còn những hình ảnh không đẹp như việc cầu thủ bị phạm lỗi nằm "vạ" trên sân. Đơn cử trận Sông Lam Nghệ An gặp Ninh Thuận ở ngày khai mạc, một cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã nằm lăn qua, lăn lại trên sân sau một pha bóng phạm lỗi không cố ý của cầu thủ Ninh Thuận. Trọng tài không rút thẻ phạt trong tình huống này mà đề nghị cầu thủ của Sông Lam Nghệ An tự đứng dậy. Những hành động ăn vạ như vậy không cần thiết mà còn làm xấu đi giải bóng đá vốn được coi là sân chơi "sạch, đẹp".
Hình ảnh cầu thủ đau đớn nằm trên sân (dù bị phạm lỗi nhẹ) rất thường thấy ở các giải chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Thậm chí có cầu thủ sau khi ngã vì bị phạm lỗi đã đứng dậy rồi, nhưng giả vờ nằm xuống lại để chờ nhân viên y tế vào khiêng ra ngoài sân. Trách các cầu thủ trẻ có hành vi "ăn vạ" trên sân một, thì phải trách các HLV mười vì họ đã dung túng (có thể là chỉ dạy) học trò như vậy. Một sân chơi có phần lớn cầu thủ ở lứa tuổi 17 đến 20 như giải U-21 quốc gia, cần hạn chế thấp nhất những hành vi không đẹp trên sân, bởi đó có thể là mầm mống của sự không trung thực ở tương lai. Để làm được điều này, các HLV cần cứng rắn trong việc giáo dục các cầu thủ.
NGUYỄN MINH