07/03/2016 - 13:31

“Nhịp cầu ước mơ” đến với Bến Tre

Ngày 06/3/2016, tại Sân vận động huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Tập đoàn Number 1 cùng với chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Number 1 Hòa Thuận ( xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, Bến Tre). Cầu này rộng 2,5 m, dài 48 m, nối liền ấp Quí An Hòa và ấp Quí Thuận B. Tổng vốn đầu tư 700 triệu đồng, do Tập đoàn Number 1 tài trợ. Đây là cây cầu thứ 6 của chương trình “Nhịp cầu ước mơ” năm 2016, do Tập đoàn Number 1 độc quyền tài trợ. Trước đó, “Nhịp cầu ước mơ” đã và đang thực hiện tại TP. Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Theo kế hoạch năm 2016, chương trình “Nhịp cầu ước mơ” sẽ thực hiện 12 cầu, với tổng đầu tư khoảng 8,4 tỷ đồng, đồng thời tài trợ khoảng 600 triệu đồng quỹ vì người nghèo cho các xã cho vùng sâu, vùng xa của các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện tại các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Nghi thức lễ khởi công xây dựng cầu Number 1 Hòa Thuận

Cầu dây văng Number 1 Hòa Thuận nối liền hai ấp Quí An Hòa và ấp Quí Thuận B, thay cho cây cũ xây dựng lâu năm, đã bị hư hỏng, đi lại khó khăn,  để đến trung tâm xã Hòa Lợi, thuận lợi hơn. Tại lễ khởi công xây dựng cầu Number 1 Hòa Thuận, người dân và chính quyễn xã Hòa Lợi đã vui mừng đón nhận sự kiện này. Cùng chung niềm vui đó, ông Phạm Lê Tấn Phong, Cố vấn Tổng giám đốc Tập đoàn Number 1, chia sẻ: “Tập đoàn Number 1 vinh dự là nhà tài trợ độc quyền cho chương trình cộng đồng “Nhịp cầu ước mơ-Kết nối đôi bờ” xây dựng cầu mang tên Number 1. Bằng sự đồng cảm và trăn trở về cách thức giúp người dân thoát nghèo bền vững, Tập đoàn Number 1 muốn hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện đi lại-yếu tố cơ bản trong cuộc sống nhằm tạo động lực cho người dân các địa phương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tôi mong rằng, sau lễ khởi công ngày hôm nay, cây cầu Number 1 Hòa Thuận sẽ sớm được hoàn thành, góp phần thiết thực trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của nhà nước, giúp tháo gỡ những khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất cho bà con, giúp bước chân trẻ nhỏ đến trường an toàn; đời sống của người dân ngày càng phát triển. Chúng tôi sẽ không chỉ mang đến những “Nhịp cầu ước mơ” mà còn mang đến trái tim Việt, tấm lòng Việt đến các địa phương cần được giúp đỡ…”

                                                                   Huỳnh Biển

Chia sẻ bài viết