18/08/2008 - 20:26

“Lắng nghe” tảo để biết chất lượng nước

Bằng cách chiếu tia laser vào những đám tảo nổi trên mặt nước, các nhà khoa học Israel cho biết họ có thể nghe được “tiếng nói” của thực vật về mức độ ô nhiễm cũng như loại chất gây ô nhiễm nước.

Theo các chuyên gia Đại học Bar Ilan, khi chất lượng nguồn nước trên thế giới ngày càng xấu đi, việc xét nghiệm tảo có thể là phương pháp kiểm tra chất lượng nước nhanh chóng, rẻ tiền và chính xác hơn các kỹ thuật xét nghiệm sử dụng hóa chất hay carbon phóng xạ hiện nay. Bí quyết chính là đánh giá mức độ quang hợp của tảo – loại thực vật thải ôxy nhiều nhất trên Trái đất. Theo đó, thiết bị xét nghiệm (chiếm diện tích khoảng 1 m2) sẽ chiếu tia laser cường độ thấp vào nước để kích thích tảo quang hợp. Dựa vào tình trạng của tảo và mức độ quang hợp, sức nóng của tia laser phản chiếu lại nước và tạo ra các sóng âm. Với micrô chuyên dùng dưới nước, các nhà nghiên cứu có thể phân tích cường độ sóng âm và xác định “sức khỏe” của tảo cũng như tình trạng nguồn nước xung quanh.

Theo một chuyên gia của Bar Ilan, tảo nhiễm độc chì (từ pin phế thải hoặc chất thải từ các nhà máy sản xuất nước sơn) phát ra sóng âm khác với tảo bị thiếu sắt hoặc bị nhiễm các độc tố khác. Thiết bị xét nghiệm nước trên dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường trong khoảng 2 năm nữa.

T.TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết