15/07/2026 - 06:29

“Hành trình văn hóa” lan tỏa những giá trị văn hóa địa phương

“Hành trình văn hóa” là chương trình giới thiệu các mô hình, hoạt động gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa địa phương. Chương trình phát lúc 6 giờ 35 phút thứ Bảy hằng tuần trên kênh Cần Thơ 1 và phát lại trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Mỗi số phát sóng dài khoảng 15 phút, gồm hai phần: Văn hóa bốn phương và Không gian miền Tây. Văn hóa bốn phương cập nhật các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, làng nghề ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó tập trung vào những sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của công chúng như chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn, lễ hội, liên hoan phim hay những mô hình hiệu quả trong bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch.

Chương trình cũng giới thiệu các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại các sự kiện quốc tế và trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Các bản tin được thể hiện ngắn gọn, súc tích, giúp người xem có cái nhìn khái quát về những hoạt động văn hóa nổi bật đang diễn ra.

Không gian miền Tây là những phóng sự chuyên sâu về các điểm đến văn hóa và những mô hình tiêu biểu trong hành trình gìn giữ giá trị văn hóa bản địa của Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. Một trong những phóng sự đáng chú ý là giới thiệu Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã An Thạnh. Qua đó, khán giả hiểu hơn về quá trình hình thành, tôn tạo và gìn giữ di tích của chính quyền, người dân địa phương. Không chỉ là địa chỉ đỏ phục vụ giáo dục truyền thống, nơi đây còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Các phóng sự của chương trình được khai thác đa dạng, phản ánh sinh động những nỗ lực bảo tồn văn hóa ở cơ sở. Qua đó, khắc họa tâm huyết của người nhiều năm gắn bó với việc lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng, truyền dạy nghệ thuật truyền thống, đồng thời sáng tạo phù hợp với đời sống đương đại.

“Hành trình văn hóa” còn giới thiệu nhiều mô hình thiết thực trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Nổi bật là việc đưa tiếng nói, chữ viết dân tộc vào giáo dục, góp phần gìn giữ bản sắc, tăng cường giao lưu và gắn kết giữa các cộng đồng.

Tại Cần Thơ hiện có nhiều cơ sở giáo dục triển khai dạy song ngữ Việt - Hoa (6 trường), Việt - Khmer (159 trường, trong đó có 13 trường phổ thông dân tộc nội trú). Những mô hình này không chỉ giúp học sinh tiếp cận tri thức hiện đại mà còn góp phần bảo tồn ngôn ngữ và bản sắc văn hóa dân tộc. 

Với cách thể hiện ngắn gọn, gần gũi và giàu thông tin, “Hành trình văn hóa” không chỉ cập nhật những hoạt động văn hóa nổi bật mà còn lan tỏa các mô hình hay trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giúp khán giả hiểu hơn về bản sắc văn hóa của Cần Thơ và vùng ĐBSCL trong đời sống đương đại.

BẢO LAM

Chia sẻ bài viết