15/07/2008 - 09:14

Khánh Hòa:

“Hạnh Nhật” và đồng bọn lại hầu tòa

Chiều 14-7, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “cho vay nặng lãi”, “cố ý gây thương tích” và “chiếm đoạt tài sản” do Trần Thị Hoàng Ánh (còn gọi là Ánh Phú) và Nguyễn Ngọc Thành Hạnh tức “Hạnh Nhật” hay “Hạnh lớn”- tên cầm đầu băng đảng xã hội đen Nha Trang và đồng bọn gây ra. Đây lần thứ 7 trong vòng 2 năm nay “Hạnh Nhật” và đồng bọn phải ra hầu tòa.

Theo cáo trạng, khoảng từ 1997 đến tháng 10-2006, trên địa bàn thành phố Nha Trang, Trần Thị Hoàng Ánh đã cho nhiều người vay lãi nặng từ 0,8%-45%/tháng gây nên tình trạng đánh chửi nhau làm mất trật tự trị an. Trong thời gian này, Ánh đã cho các chị Trần Thanh Thảo, Nguyễn Thị Như Thủy, Nguyễn Hữu Thu, Huỳnh Minh Cảnh, Mai kim Duyên, Nguyễn Thị Cảnh v.v... vay số tiền 2.657.500.000 đồng và đã thu về 3.371.260.000 đồng, lãi tới 763.760.000 đồng. Trong số này, do lãi quá cao nhiều người không trả được, Ánh đã thuê băng đảng xã hội đen do Nguyễn Ngọc Thành Hạnh cầm đầu đến đòi nợ, dọa dẫm, chửi mắng, hành hung người vay tiền. Bản thân Ánh dùng điện thoại di động đập vào mặt bà Phạm Thị Bích Thu trước khách sạn Quê Hương, gây thương tật cho bà Thu tỷ lệ 5%. Ngoài ra, Ánh còn thuê “Hạnh Nhật” sai Lý văn Minh (tức Minh đen, Minh tàng) dẫn đàn em đến đạp và chém anh Nguyễn Văn Nghĩa tại quán bia hơi “Nghĩa” ở 7G3, Hùng Vương (phường Lộc Thọ) bằng mã tấu gây tỷ lệ thương cho anh Nghĩa tật 15%. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày và kết thúc vào ngày 16-7-2008.

Bá Hưng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết