 |
|
- Cuộc so tài giữa hai cầu thủ tài năng Lionel Messi (trái) và Cristiano Ronaldo (phải) là tâm điểm trong trận M.U - Barcelona. Ảnh: REUTERS |
Hai trận lượt về, diễn ra trên sân cỏ xứ sương mù, khiến người hâm mộ bóng đá như lên “cơn sốt” bởi cả hai trận lượt đi đều hòa. Từ “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford của Manchester United (M.U) đến “pháo đài” Stamford Bridge của Chelsea đều “tăng nhiệt” khi M.U “nghênh chiến” Barcelona còn Chelsea tiếp đón đối thủ quen thuộc Liverpool.
MANCHESTER UNITED - BARCELONA, 01 GIỜ 45 NGÀY 30-4
Để “ăn thua đủ” với Barcelona, HLV Alex Ferguson của M.U đã cho một số cầu thủ chủ lực nghỉ trong trận đấu với Chelsea cuối tuần qua để dưỡng sức chuẩn bị quyết đấu. Thất bại 1-2 khiến M.U bị Chelsea san bằng cách biệt điểm số sau 36 vòng đấu - có phần gây áp lực tâm lý lên các cầu thủ M.U. Trận lượt đi, M.U đã cầm hòa Barcelona 0-0 trên sân Nou Cam nên trận này M.U quyết định được chiếc vé vào chung kết nếu thắng. Được đá trên sân nhà Old Trafford, các cầu thủ M.U sẽ có thêm nguồn sức mạnh tinh thần cùng lối chơi tấn công vũ bão - từng “cuốn phăng” nhiều đội bóng mạnh. “Con át chủ bài” Cristiano Ronaldo tuyên bố: “Tôi sẽ sút tung lưới Barcelona tại Old Trafford”. Cristiano Ronaldo - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho M.U trong mùa giải này, quyết tâm chuộc lỗi vì anh từng đá hỏng quả penalty ở lượt đi. Lượt về, nếu bung sức đá thì “tử huyệt” ở hàng phòng ngự sẽ bị phơi bày do thiếu trung vệ “thép” Vidic (chấn thương).
Lượt đi, Barcelona từng kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng bị các chân sút Samuel Eto, Xavi... bỏ lỡ. Lượt về này, nếu Barcelona hòa có tỷ số, M.U sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Barcelona để nhiều cầu thủ chủ lực như: Samuel Etoo, Xavi, Inesta, Milito, Deco, Valdes... dự bị, chấp nhận thua Deportivo ở giải VĐQG Tây Ban Nha vừa qua, để dành sức quyết đấu với M.U. Tiền đạo Thierry Henry cho biết Barcelona sẽ tấn công mạnh mẽ hơn nữa để tìm đường vào khung thành thủ môn Van der Sar. Hàng phòng ngự của Barcelona chắc chắn hơn vì trung vệ Carlos Puyol đã bình phục chấn thương.
M.U và Barcelona đều chưa từng thất bại ở Cúp C1 châu Âu năm nay - chứng tỏ họ đang là kỳ phùng địch thủ của nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng trận lượt về có thể sẽ cần những loạt đá luân lưu để phân định. Có nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn, khả năng kiểm soát bóng vượt trội, Barcelona có cơ hội vượt qua M.U. Dự đoán: Barcelona thắng bằng đá luân lưu.
CHELSEA - LIVERPOOL, SÂN STAMFORD BRIDGE, 01 GIỜ 45 NGÀY 1-5
Trên lý thuyết, lợi thế nghiêng về Chelsea vì đã thủ hòa Liverpool 1-1 trên sân Anfield. Chỉ cần hòa 0-0 trong trận lượt về là đủ để Chelsea loại Liverpool. Tinh thần của các cầu thủ Chelsea đang rất hưng phấn sau khi hạ M.U vừa qua, giúp họ nuôi hy vọng giành ngôi vô địch Giải ngoại hạng Anh. Khả năng “điều binh khiển tướng” của HLV Avram Grant đã được chứng tỏ - sẽ khiến các cầu thủ Chelsea vững tin chơi bóng. Sân Stamford Bridge còn được xem là “chiến lũy” vững chắc khi Chelsea chưa từng thua tại đây từ đầu mùa giải 2008.
Còn Liverpool, dưới tài cầm quân của HLV Benitez, từng có những cú lội ngược dòng ngoạn mục ở đấu trường châu Âu. Vậy nên, dù có bất lợi vì kết quả lượt đi, nhưng Liverpool vẫn đầy tin tưởng sẽ chiến thắng, hoặc hòa với tỷ số 2-2 trở lên. Hai “chiến tướng” Fernando Torres và Steven Gerrard của Liverpool đã bình phục chấn thương, thể lực sung mãn trong trận hòa Birmingham 2-2 ở Giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua.
Quá hiểu nhau nên tình huống quyết liệt sẽ tái diễn giữa Chelsea và Liverpool. Tuy nhiên, Chelsea đang có phong độ tốt, tinh thần phấn chấn và lợi thế đáng kể từ lượt đi. Dự đoán: Chelsea thắng.
TUẤN NGHĨA