05/08/2018 - 07:37

[Ảnh] Hành động vì cộng đồng 

Những năm qua, phong trào tình nguyện viên (TNV), thanh niên chữ thập đỏ (CTĐ) do các cấp Hội CTĐ tổ chức thực hiện đã đóng góp không nhỏ cho hoạt động nhân đạo. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc của TNV, thanh niên CTĐ trong công tác nhân đạo. Tính đến tháng 6-2018, cả nước có trên 360.000 TNV với hơn 4.700 đội TNV CTĐ và hơn 3,5 triệu thanh thiếu niên CTĐ thực hiện nhiều mô hình nhân đạo đạt hiệu quả cao, gồm: Đoàn thầy thuốc tình nguyện, đội sơ cấp cứu, đội xe ôm cứu thương, bếp ăn tình thương, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vận động hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà CTĐ... Trong khuôn khổ hoạt động của Hội trại TNV, thanh niên CTĐ toàn quốc lần thứ V, diễn ra tại TP Cần Thơ, Phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận một số hình ảnh nổi bật diễn ra tại hội trại: 

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam (ngồi thứ 3, từ phải sang) cùng lãnh đạo Hội CTĐ TP Cần Thơ và nhà tài trợ thăm hỏi, tặng quà cho địa chỉ nhân đạo ở phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động nhiều năm qua, các cấp Hội CTĐ toàn quốc đã vận động hàng trăm ngàn tổ chức, cá nhân đăng ký trợ giúp thường xuyên cho các địa chỉ nhân đạo.
Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam (ngồi thứ 3, từ phải sang) cùng lãnh đạo Hội CTĐ TP Cần Thơ và nhà tài trợ thăm hỏi, tặng quà cho địa chỉ nhân đạo ở phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận Bình Thủy.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội CTĐ trong Cụm Tây Nam sông Hậu, tiêu biểu là các tỉnh, thành: Hậu Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ, đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trao tặng trên 3,5 triệu suất quà, trị giá gần 950 tỉ đồng. Toàn Cụm lập hồ sơ 55 ngàn địa chỉ nhân đạo, các tổ chức và cá nhân đăng ký trợ giúp được 50 ngàn địa chỉ, tổng trị giá hoạt động trên 100 tỉ đồng.
Trong ảnh: Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận Bình Thủy.

Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và TP Cần Thơ cùng đơn vị tài trợ bàn giao nhà CTĐ cho gia đình ông Phan Thanh Tân (ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy).

Trong những ngày diễn ra Hội trại, Ban tổ chức đã bàn giao 5 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các quận: Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt. Mỗi căn trị giá 50 triệu đồng do Chi Hội tán trợ Tình người (Hà Nội) tài trợ. Để căn nhà được khang trang, địa phương vận động các doanh nghiệp và gia đình đối ứng thêm từ 15 triệu đến 20 triệu đồng/căn. Trong ảnh: Lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và TP Cần Thơ cùng đơn vị tài trợ bàn giao nhà CTĐ cho gia đình ông Phan Thanh Tân (ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy).    

Ông Trần Ngọc Việt, Phó Chi hội trưởng Chi Hội tán trợ Tình người (Hà Nội) đã trao tặng 250 triệu đồng cho Hội CTĐ TP Cần Thơ xây dựng 5 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Ngọc Việt, Phó Chi hội trưởng Chi Hội tán trợ Tình người (Hà Nội) đã trao tặng 250 triệu đồng cho Hội CTĐ TP Cần Thơ xây dựng 5 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.  

Hội thi kỹ năng sơ cấp cứu thu hút 108 TNV, thanh niên CTĐ tham gia các phần thi về các kỹ năng: hóa trang, phương pháp sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn.

Hội thi kỹ năng sơ cấp cứu thu hút 108 TNV, thanh niên CTĐ tham gia các phần thi về các kỹ năng: hóa trang, phương pháp sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết