15/07/2021 - 14:57

Xúc tiến ra mắt mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp ĐBSCL 

(CTO)- Ngày 14-7, 19 trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) trong khu vực ĐBSCL đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến ra mắt Mạng lưới  hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL bằng hình thức trực tuyến.

TS Nguyễn Minh Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các Trường ĐH Trà Vinh, ĐH Kiên Giang, ĐH An Giang, ĐH Xây dựng Miền Tây, ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long, ĐH FPT Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Đồng Tháp, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Bạc Liêu, CĐ Kiên Giang, CĐ Cộng đồng Sóc Trăng, CĐ Nghề Trà Vinh, CĐ Đồng Khởi, CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ, CĐ Bến Tre, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, CĐ Vĩnh Long, CĐ Cộng đồng Đồng Tháp đã thảo luận thỏa thuận hợp tác, quy chế hoạt động, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ và kế hoạch hành động cho mạng lưới.

Qua hơn 3 giờ diễn ra hội nghị, các trường đã thống nhất cao việc hình thành và ra mắt Mạng lưới hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL diễn ra vào ngày 23 và 24-9-2021. Việc hình thành Mạng lưới hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL nhằm thúc đẩy tinh thần, kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các trường ĐH, CĐ bằng cách thúc đẩy các hành động hợp tác song phương, đa phương với quan điểm nâng cao sự hiểu biết và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên, cựu sinh viên. Phát triển hợp tác và bổ sung hài hòa giữa các thành viên trong mạng lưới nhằm tối đa hóa các tài nguyên hiện có trong mỗi tổ chức, góp phần hỗ trợ sinh viên và cựu sinh viên khởi nghiệp trong môi trường thuận lợi nhất có thể. Kết nối giữa các thành viên thực hiện các dự án quốc tế, các nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

BÌNH NGUYÊN – ĐỒNG KHỞI

Chia sẻ bài viết