29/07/2016 - 09:32

Xuất khẩu giảm, gạo gặp khó đầu ra

(CT)- Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp tháng 7-2016 đã giảm mạnh. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 7 ước đạt 274.000 tấn, với giá trị đạt 120 triệu USD, nâng tổng khối lượng xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,93 triệu tấn và 1,32 tỉ USD, giảm 18,4% về khối lượng và giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn tiếp tục dẫn đầu về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 với 35,1% thị phần; còn các thị trường có giá trị xuất khẩu giảm mạnh gồm: Philippines (54,3%), Malaysia (59,2%) và Singapore (34,6%). Theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo, những tháng gần đây, doanh nghiệp chủ yếu giao hàng cho những hợp đồng đã ký trước đó, còn hợp đồng ký mới không nhiều; đặc biệt là hợp đồng tập trung có xu hướng giảm do sự thay đổi về chính sách nhập khẩu của các nước. Gạo Việt Nam cũng đang chịu áp lực cạnh tranh lớn từ Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ.

Tính đến cuối tháng 5-2016, theo VFA, tồn kho doanh nghiệp đạt trên 1,151 triệu tấn; trong đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) là 411.160 tấn, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) là 129.000 tấn, các doanh nghiệp khác 611.014 tấn. Đăng ký hợp đồng 3,536 triệu tấn, trong đó hợp đồng tập trung 860.000 tấn (chiếm 24,32%), hợp đồng thương mại 2,676 triệu tấn (chiếm 75,68%). Đến cuối tháng 5, hợp đồng còn lại chưa giao hàng là 1,254 triệu tấn, trong đó hợp đồng tập trung là 15.000 tấn, còn lại là hợp đồng thương mại. Dự kiến xuất khẩu gạo 7 tháng cuối năm 2016 của ĐBSCL khoảng 4 triệu tấn và 1 triệu tấn tồn kho chuyển sang năm 2017.

G.B

Chia sẻ bài viết