Ghi chép: Phạm Trung
Bài 2: Ăn Tết lớn nhờ làm theo gương Bác
Hưởng ứng phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", năm qua, các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân đã ra sức thi đua tăng gia sản xuất. Trong chuyến thăm các đơn vị, đến đâu chúng tôi cũng được thưởng thức những món ăn tươi xanh không thua kém trong đất liền. Theo lãnh đạo nhiều đơn vị, Tết Quý Tỵ năm nay, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân ăn Tết tương đối lớn vì tăng gia sản xuất vượt kế hoạch.
* Ngành Hậu cần học theo gương Bác
6h sáng, các chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 556 Vùng 5 Hải quân (đảo Phú Quốc) đã ra vườn rau thu hoạch cải chuẩn bị cho các bữa ăn trong ngày. Một số chiến sĩ sạ lứa cải mới. Chiến sĩ Võ Đăng Nam, Đại đội 28, cho biết: "Mỗi ngày, đơn vị em thu hoạch khoảng 25 kg rau đưa vào bếp. Nhờ có vườn rau nên bữa ăn của anh em đều đảm bảo dinh dưỡng". Nam cho biết, công việc tăng gia hàng ngày không chỉ nằm trong nội quy mà đã trở thành ý thức của các chiến sĩ.
 |
|
Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, thăm hỏi và trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 600 đảo Nam Du. Năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã chuyển trao 70 tấn hàng hóa phục vụ Tết cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Ảnh: PHẠM TRUNG. |
"Trong tình hình vật giá leo thang, Phú Quốc là nơi có giá cả tương đối cao, nếu không tự túc được thực phẩm thì sẽ vô tình đẩy giá lên thêm. Không chỉ có kế hoạch trồng rau theo mùa, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 556 còn nuôi heo, gà, vịt quanh năm, giúp tăng khẩu phần ăn cho anh em trong đơn vị lên vài ngàn đồng/ngày
"- Thượng úy Nguyễn Công Trường, Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn cho biết. Theo anh Trường, việc tăng gia sản xuất đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết của các chiến sĩ, đồng thời tạo quỹ để giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Anh nói: "Chế độ dành cho anh em mỗi ngày khá cao nên đơn vị luôn thực hành tiết kiệm. Chẳng hạn, mỗi ngày để lại vài nắm gạo để khi đồng chí nào có hữu sự gì thì thăm nom, hỗ trợ. Đó cũng là cách anh em trong đơn vị học tập và làm theo lời Bác bằng việc làm cụ thể".
Theo Trung tá Nguyễn Hữu Hải, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 556, hưởng ứng phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội học tập làm theo lời Bác", hàng năm, đơn vị đều đặt ra chỉ tiêu mỗi cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất mỗi năm 120 kg rau, 21 kg thịt các loại và 2 kg cá. Năm 2012, toàn tiểu đoàn đã tăng gia được 10 tấn rau xanh các loại, 2,5 tấn thịt (gà, heo), 500kg cá. Trung tá Hải cho biết: "Số tiền tăng gia của mỗi đồng chí năm qua (960 ngàn đồng) đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp chất dinh dưỡng nhằm đảm bảo yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Năm nay, chúng tôi nâng chỉ tiêu tăng gia đạt 1 triệu đồng/đồng chí/năm".
Là đơn vị đóng độc lập trên Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) nên cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 595 thuộc Tiểu đoàn radar 551 Vùng 5 Hải quân, cũng tích cực tham gia sản xuất. Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Trạm radar 595, cho biết: "Thời tiết khí hậu ở Hòn Khoai tương đối khắc nghiệt. Mùa mưa mây phủ trạm cả ngày còn mùa khô thì sương muối khá nhiều. Từ tháng 9 đến tháng 11 chúng tôi còn thiếu nước ngọt. Tuy nhiên, anh em ở đơn vị đều hăng hái tăng gia sản xuất. Chỗ nào nhiều đá thì chúng tôi đào hố rồi mang đất đổ lên để trồng cây, rau cải... Nước tưới thì tận dụng từ nước sinh hoạt". Chỉ tính trong năm 2012, đơn vị đã thu được 2 tấn rau, 10 con heo và trên 200 con gà. Cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 595 còn lập sổ đăng ký công trình, phần việc tăng gia sản xuất hàng tháng để "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tháng nào chưa đạt thì tháng sau anh em tiếp tục hoàn thành
Theo Đại tá Đoàn Xuân Tuyển, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, thực hiện phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã đảm bảo đủ cơ sở vật chất, hậu cần, tài chính cho các hoạt động thường xuyên của Vùng 5 Hải quân cũng như đáp ứng lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định; đảm bảo đúng, đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, định lượng ăn cho bộ đội...Năm 2012, các đơn vị tăng gia gần 41 tấn thịt các loại, 139 tấn rau, 5.550 lít nước mắm... Từ nguồn quỹ này, các đơn vị trích thưởng và đưa vào ăn lễ, Tết với số tiền trên 1,2 tỉ đồng.
*Lính đảo rộn ràng đón Tết
Vượt gần 4 km đường dốc lên thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 595 (Hòn Khoai), nhưng bao mệt nhọc dường như tan biến khi chúng tôi bắt gặp khí thế đón Tết ở nơi đây. Trong phòng Hồ Chí Minh (nơi hội họp, trưng bày sách về Bác Hồ của đơn vị) thoang thoảng mùi nhang thắp trên bàn thờ Bác. Cạnh bàn thờ có một cây mai vàng trổ đầy bông. Chiến sĩ Nguyễn Chí Tâm (quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) hào hứng khoe:"Tết năm nay, đơn vị em có 3 mâm ngũ quả theo truyền thống của ba miền bởi anh em trong đơn vị đều đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây là cái Tết xa nhà đầu tiên nhưng em thấy rất vui khi được đón Tết cùng anh em". Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngoài số lượng cán bộ được về quê theo quy định thì tất cả các cán bộ, chiến sĩ còn lại đều được chăm lo Tết chu đáo. Lúc chúng tôi đến, các chiến sĩ đã gói xong bánh chưng, bánh tét và mua bánh kẹo đầy đủ, chỉ còn chờ mổ heo. Đơn vị còn bổ sung thêm cho khẩu phần ăn trong các ngày Tết 100 ngàn đồng/người. Tất cả đều trích từ quỹ tăng gia.
Tại Tiểu đoàn Công binh 556, các chiến sĩ cũng vừa hoàn tất việc dọn dẹp, vệ sinh chỗ ở, quét vôi trụ sở, lặt lá mai
Theo Trung tá Nguyễn Hữu Hải, nhờ tăng gia sản xuất, Tết này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều được chăm lo Tết chu đáo. Ngoài các chế độ theo tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thì đơn vị cũng thưởng cho mỗi cán bộ 250-300 ngàn đồng, chiến sĩ 100 ngàn đồng. Bên cạnh đó, mỗi bữa ăn ngoài tiêu chuẩn ăn hàng ngày còn được 50 ngàn đồng/ngày.
Chia sẻ với chúng tôi, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết: Nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí về ăn Tết cùng gia đình, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bảo đảm vé tàu, xe cho anh em; chuẩn bị quà, thư chúc Tết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng cho tất cả cán bộ, chiến sĩ
Đối với các đồng chí ở lại trực Tết, các đơn vị sẽ tổ chức đón giao thừa, thi trang trí nơi đón giao thừa, tổ chức tọa đàm "Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại "
, nhằm tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi. Mới đây, 70 tấn hàng hóa là thực phẩm phục vụ Tết cũng được Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chuyển đến trao tặng cho các đơn vị. Theo Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát, so với các năm trước, năm nay, mức thưởng Tết của Bộ Tư lệnh vùng cho các đơn vị tăng khoảng 15%. Đây là kết quả của các cá nhân, tập thể Vùng 5 Hải quân trong việc đoàn kết vượt qua khó khăn của địa hình, khắc nghiệt của thời tiết để cùng tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống theo lời Bác Hồ dạy.