08/03/2018 - 07:15

Xây dựng, công nhận thêm 21 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới và Văn minh đô thị 

(CT) - Ngày 7-3, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị (Phong trào) TP Cần Thơ triển khai công tác năm 2018. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Phong trào. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Phong trào. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Một trong những chỉ tiêu quan trọng trong năm 2018 là Cần Thơ phấn đấu xây dựng, công nhận 21 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, phường- thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị; nâng tổng số xã- phường- thị trấn đạt chuẩn của thành phố lên là 75 trong tổng số 85 xã- phường- thị trấn của toàn thành phố. Ngoài ra, có thêm 2 ấp, khu vực văn hóa; thành lập 21 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn…

Để hoàn thành chỉ tiêu này, ông Lê Văn Tâm nêu lên 5 nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Phong trào cần đẩy mạnh. Đó là quán triệt các văn bản, quy định về Phong trào đến tận người dân để bà con nắm rõ và đồng thuận. Mỗi tháng, mỗi quý cần chọn một vấn đề trọng tâm để thực hiện như: an toàn giao thông, cảnh quan môi trường… Ban chỉ đạo Phong trào các cấp cần tập trung nâng chất các danh hiệu văn hóa, tránh chạy theo thành tích; có biện pháp phát huy các thiết chế văn hóa đã được trang bị. Quá trình xây dựng Phong trào cần có giám sát, đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp thực tế; kịp thời biểu dương, phê bình để tạo sức lan tỏa, thực chất.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết