18/05/2020 - 19:32

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Xác định khâu đột phá sát đúng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới 

(CT)- Chiều 18-5, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Quân sự TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Theo BTV Đảng ủy Quân sự thành phố, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cấp trên về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BTV Đảng ủy Quân sự thành phố đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng dự thảo văn kiện ĐH, đến nay, BTV Đảng ủy Quân sự thành phố đã xây dựng xong, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và các đồng chí nguyên Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đã được BTV Đảng ủy Quân khu 9 phê duyệt. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự thành phố đã chỉ đạo thực hiện lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố thực hiện đạt và vượt 25/26 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ đề ra. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của LLVT được nâng cao; phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an trong bảo vệ an ninh trật tự ngày càng chặt chẽ; giáo dục quốc phòng - an ninh, tuyển quân đạt nhiều kết quả tốt… BTV Đảng ủy Quân sự thành phố đã xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh: BTV Thành ủy thống nhất thông qua văn kiện ĐH Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy đánh giá, dự thảo báo cáo chính trị do BTV Đảng ủy Quân sự xây dựng đã đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân, kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm phù hợp, sát với tình hình thực tế của LLVT thành phố. Bí thư Thành ủy lưu ý, BTV Đảng ủy Quân sự thành phố cần tổng hợp, xem xét đưa các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đóng góp tại hội nghị để xây dựng dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ hoàn chỉnh hơn. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng bố cục dự thảo báo cáo chính trị hợp lý, rà soát bổ sung những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, công tác an sinh xã hội, bài học kinh nghiệm đưa vào dự thảo báo cáo chính trị để phát huy hơn nữa trong nhiệm kỳ mới. BTV Đảng ủy Quân sự thành phố cần dự báo sát diễn biến tình hình 5 năm tới; xác định khâu đột phá của nhiệm kỳ sát đúng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới, xây dựng Đảng bộ Quân sự thật sự trong sạch, vững mạnh. Bí thư Thành ủy yêu cầu BTV Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ĐH Đảng bộ đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết