06/04/2026 - 13:50

Vùng Vịnh lo ngại sự cố hạt nhân khảm khốc từ Iran 

Việc Bushehr, nhà máy điện hạt nhân duy nhất còn hoạt động của Iran, liên tục bị Mỹ và Israel tấn công trong cuộc chiến chống lại Tehran làm dấy lên lo ngại về sự cố hạt nhân có thể gây ra hậu quả “thảm khốc” trên khắp các quốc gia vùng Vịnh.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. Ảnh: Reuters

Trong đợt tấn công mới nhất diễn ra tuần trước, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cho biết tên lửa đã bắn trúng địa điểm gần nhà máy khiến một nhân viên bảo vệ thiệt mạng và gây hư hại cho một tòa nhà phụ. 

Nhà máy Bushehr do các công ty Đức khởi công xây dựng năm 1975, sau đó được Bộ Năng lượng nguyên tử Nga hoàn thành vào năm 2011. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Trung Đông có một lò phản ứng đang hoạt động, cung cấp khoảng 1.000MW cho lưới điện quốc gia. 

Ngay trong cuộc chiến 12 ngày của Israel chống lại Iran hồi năm ngoái, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã cảnh báo nguy cơ nhà máy Bushehr chứa hàng tấn vật liệu hạt nhân bị nhắm mục tiêu, gây ra thảm họa khu vực.

Theo Alan Eyre thuộc Viện Nghiên cứu Trung Đông, nồng độ vật liệu phóng xạ tại Bushehr có thể không đủ để gây ra thảm họa ở mức độ như Chernobyl 1986. Nhưng lò phản ứng hạt nhân hoặc các bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng bị đánh trúng có thể phát tán các hạt phóng xạ như đồng vị nguy hiểm Caesium-137 vào khí quyển, gây ô nhiễm nguồn nước, đất và thực phẩm trong nhiều thập kỷ. Tiếp xúc gần với những chất này sẽ gây bỏng da và làm tăng nguy cơ ung thư. Hiện các đường dây cung cấp điện cho nhà máy vốn duy trì hoạt động của hệ thống làm mát cũng bị đe dọa, có thể gây ra sự cố tan chảy lò phản ứng và dẫn đến rò rỉ phóng xạ.

Người ta cũng lo ngại thiệt hại tại Bushehr làm ô nhiễm môi trường biển của toàn bộ vùng Vịnh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung cấp nước uống. Hiện hầu hết các quốc gia vùng Vịnh đều thiếu nước ngầm và phụ thuộc rất nhiều vào việc khử muối nước biển. Vấn đề là các nhà máy không được thiết kế để lọc vật liệu phóng xạ và một sự cố tại Bushehr có thể khiến quá trình khử muối bị đình trệ hoàn toàn.

IAEA lưu ý rằng các cuộc tấn công vào các địa điểm nhà máy điện hạt nhân và các khu vực lân cận là không thể chấp nhận được, vì chúng chứa các thiết bị quan trọng đối với an toàn hạt nhân.

MAI QUYÊN (Theo Al Jazeera)

Chia sẻ bài viết