05/01/2021 - 15:52

Vùng 4 Hải quân tiếp nhận quà Tết gửi tặng quân, dân đảo Trường Sa 

Số quà tặng gồm trà, càphê, kẹo, một số sản vật của tỉnh Lâm Đồng như hạt macca, nước cốt atiso, trà sâm dứa, hạt điều của các công ty thuộc Chi hội sản vật Tây Nguyên, Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng.

Chiến sỹ đảo Trường Sa thường xuyên nâng cao cảnh giác, ngày đêm tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 5/1, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết vừa tổ chức tiếp nhận quà từ một số công ty gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 sắp đến.

Số quà tặng gồm trà, càphê, kẹo và một số sản vật của tỉnh Lâm Đồng như hạt macca, nước cốt atiso, trà sâm dứa, hạt điều… của các công ty thuộc Chi hội sản vật Tây Nguyên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Đây là kết quả của chương trình "Hướng về huyện đảo Trường Sa" do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát động.

Trong thời gian qua, song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với chương trình ủng hộ quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Hội đã gây quỹ, đóng góp kinh phí trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần cùng quân và dân nơi đảo xa vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi tiếp nhận quà tặng, Thượng tá Lương Xuân Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 bày tỏ trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, đơn vị luôn nhận được sự đùm bọc, thương yêu của đồng bào, chiến sỹ cả nước, đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để quân và dân huyện đảo Trường Sa đoàn kết, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ tổ chức các đoàn công tác đi thăm, chúc Tết quân, dân trên huyện đảo Trường Sa và giàn DK1. Số quà nói trên cùng với quà tặng của nhân dân cả nước sẽ được chuyển đến, trao tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Theo Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết