13/09/2019 - 07:32

Vui Tết Trung thu 

“Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường...” - giai điệu và lời hát này như càng làm rộn ràng thêm lễ hội rước đèn, phá cỗ đón Tết Trung thu. Với tấm lòng vì đàn em thân yêu, tuổi trẻ các địa phương, đơn vị đã phối hợp với các cấp, ban, ngành TP Cần Thơ tổ chức nhiều sân chơi bổ ích; tích cực vận động hàng ngàn phần quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm mang đến cho các em một mùa Trung thu đầm ấm, vui tươi.

►Để vầng trăng thêm tròn

Lễ hội Trung thu với chủ đề: “Vầng trăng cổ tích” do Thành đoàn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức tại huyện Cờ Đỏ diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 300 thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia. Một trong những điểm thu hút các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu năm nay là thiếu nhi được trải nghiệm các nghi thức truyền thống của lễ hội, hướng về những giá trị văn hóa truyền thống, như: Nghi thức rước ảnh Bác Hồ, rước đèn, phá cỗ, thi làm lồng đèn đẹp. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa, tái hiện những nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư vùng sông nước, như: trình diễn múa hát dân gian, ẩm thực, các trò chơi dân gian... Với tấm lòng vì đàn em thân yêu, Thành đoàn còn vận động 20 xe đạp và 300 phần quà tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

Em Nguyễn Đại Dương, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Thạnh Phú 1 (huyện Cờ Đỏ) là 1 trong 20 học sinh được Thành đoàn tặng xe đạp. Gia đình Dương rất khó khăn, cha mẹ sống bằng nghề đặt dớn bắt cá, thu nhập bấp bênh. 4 năm trước, cha mẹ em có mua một chiếc xe đạp, đến nay đã hư nên em phải đi gần một cây số để đến trường. Được hỗ trợ xe đạp, Dương rất phấn khởi. Dương chia sẻ: “Em rất biết ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và nguyện phấn đấu học tập tốt để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên, trở về quê hương dạy học”.

Còn bà Nguyễn Thị Thủy (63 tuổi) ở ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng mừng “rơn” vì cháu ngoại Nguyễn Văn Ngào - học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ), vừa được vui Tết Trung thu vừa được nhận quà bánh. Hoàn cảnh gia đình Ngào khá thương tâm, cha mẹ ly hôn khi em mới 1 tuổi, rồi mỗi người lập gia đình riêng, bỏ em sống côi cút với bà ngoại. Nhà không có ruộng đất canh tác, tuổi cao, sức yếu nên bà Thủy đi hái rau rồi mang ra chợ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Cầm hộp bánh và chiếc lồng đèn trên tay, bà cười tươi và mừng cho cháu vì đây là Tết Trung thu đủ đầy quà bánh mà cháu hằng mong ước…

Lễ hội Trung thu tại huyện Cờ Đỏ do Thành đoàn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức.

►Tết thiếu nhi đầm ấm, vui tươi

Theo anh Trần Hải Long, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Lễ hội Trung thu cũng được Thành đoàn tổ chức tại quận Ninh Kiều. Cụ thể, Thành đoàn vận động 500 phần quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu và 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho thiếu nhi vượt khó học tốt. Những phần quà, học bổng, Thành đoàn ưu tiên cho đối tượng thiếu nhi mồ côi, lang thang cơ nhỡ, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, vốn chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Cùng thời điểm này, các cơ sở Đoàn cũng đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Điển hình như Quận đoàn Ô Môn tổ chức Lễ hội trăng rằm gồm nhiều hoạt động, như: Thi làm lồng đèn ông sao, kể chuyện chú Cuội - chị Hằng và vui nhất là lễ phá cỗ, cùng ăn bánh trung thu, xem múa lân, múa rồng, rước đèn đi khắp phố...

Hơn 1 tháng qua, liên chi hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng cũng đã phát động làm lồng đèn, tích cực vận động quà bánh, tập dượt văn nghệ với mong muốn mang đến những đêm hội trăng rằm độc đáo, hấp dẫn nhất cho thiếu nhi ở các quận, huyện ngoại thành. Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Thốt Nốt - Dương Thị Kim Yến, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Cần Thơ), chia sẻ: “Năm nào cũng thế, cứ đến khoảng thời gian này là tụi em cùng nhau làm lồng đèn. Ai có gì tặng nấy, người có tre thì cho tre, ai có giấy thì mang lại, nhiều bạn còn góp tiền mua quà tặng thiếu nhi nghèo”. Dịp Tết Trung thu năm nay, Chi hội làm hơn 200 chiếc lồng đèn và hỗ trợ phát quà bánh, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn phường Thuận An, quận Thốt Nốt. 

Bên cạnh nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, Lễ hội Trung thu góp phần giúp thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về Tết Trung thu truyền thống, đưa các em đến với những giấc mơ cổ tích, vun đắp ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.l

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tết Trung thu