Tháng 7 tới, công ty dịch vụ viễn thông Japan Communications (JCI) sẽ thuê đường truyền không dây từ NTT DoCoMo cho một loại hình dịch vụ ĐTDĐ mới, hứa hẹn sẽ giảm mức cước phí cho người dùng. Công ty đặt tại Tokyo này có thể sẽ là “người khai hoang” ở Nhật trong việc cho phép ĐTDĐ thực hiện cuộc gọi qua công nghệ điện thoại Internet (VoIP) trên đường đi. Dịch vụ của họ cùng những dịch vụ VoIP di động khác có khả năng thay đổi mạnh mẽ toàn cảnh các dịch vụ di động. Giới phân tích cho rằng trước mắt VoIP giúp giảm cước phí cho các thuê bao, đặc biệt là những cuộc gọi đường dài. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dùng Nhật, những người chi trung bình khoảng 60 USD/tháng cho cước phí ĐTDĐ (thuộc hàng cao nhất thế giới). JCI còn có mục tiêu xa hơn là đơn giản hóa truyền thông bằng cách định tuyến những cuộc gọi ĐTDĐ qua các đường truyền được sử dụng để truy cập Internet. Microsoft và Cisco theo đuổi ý tưởng này, được gọi là “truyền thông hợp nhất”, trong những năm gần đây, nhưng nhiều rào cản vẫn còn trước mắt họ.
 |
|
Một nhân viên kết nối Internet thường sử dụng một máy tính văn phòng để kiểm tra thư điện tử và lập lịch hẹn, một máy tính xách tay để nhắn tin tức thời hay gọi điện thoại Internet, một đường dây điện thoại hay ĐTDĐ để gọi điện thoại thông thường và một hệ thống phòng họp cho các cuộc gọi từ nhiều phía. Hợp nhất những điểm này lại để dễ dàng sử dụng trên một thiết bị di động đòi hỏi mọi thông tin phải được định dạng như dữ liệu.
Các nhà cung cấp mạng không dây cũng đi theo một hướng khác nữa là cho phép người dùng chuyển đổi giữa mạng ĐTDĐ, kết nối WiFi và WiMAX trong lúc đang di chuyển. Trong tháng này, DoCoMo dự định sẽ giới thiệu ĐTDĐ VoIP, có khả năng thực hiện các cuộc gọi điện thoại mạng di động thông thường cũng như những cuộc gọi dựa trên web qua kết nối WiFi ở nhà với cước phí hàng tháng rẻ như nhau. Công ty eMobile có kế hoạch khởi sự một dịch vụ tương tự vào tháng 7 cho điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Windows Mobile. Tuy nhiên, trong khi dịch vụ của JCI sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào có sóng di động, điện thoại của DoCoMo và eMobile sẽ cần ở gần một bộ định tuyến WiFi.
Cuộc chiến các dịch vụ VoIP di động đang bùng phát khi những hãng công nghệ lớn xâm nhập thị trường ĐTDĐ. Để thúc đẩy cạnh tranh và phát triển, hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Viễn thông Nhật buộc các nhà cung cấp mạng cho thuê băng thông đối với những công ty có yêu cầu. Hiện tại, bất kỳ công ty Internet nào, nhà cung cấp cáp hay công ty truyền thông đều có thể dựa trên mạng của một nhà cung cấp để phân phối các dịch vụ di động. Khi thị trường mở rộng, người dùng Nhật sẽ có nhiều lựa chọn thiết bị hơn như iPhone, thiết bị cầm tay mới chạy hệ điều hành Android của Google và có thể thậm chí là điện thoại dựa trên web như Skype. Viện Nghiên cứu Nomura ước tính doanh số từ các dịch vụ không dây có thể tăng từ khoảng 85 tỉ USD hiện tại lên 100 tỉ USD vào năm 2015.
VĂN TÙNG (Theo BW)