14/11/2010 - 09:11

Vôi và nước biển có thể chống biến đổi khí hậu?

Tại Hội nghị của Hiệp hội Khoa học hoàng gia Anh vừa diễn ra tại Thủ đô Luân Đôn, nhà nghiên cứu Tim Kruger đã đưa ra 2 giải pháp mới mà ông cho là có thể giúp chống biến đổi khí hậu, đó là bằng đá vôi và nước biển. Cách thứ nhất là cho calcium oxide (CaO) - được biết đến ở dạng vôi sống và làm từ đá phấn - vào các đại dương. CaO sẽ phản ứng với nước và hình thành nên calcium hydroxide, một chất kiềm mạnh. Chất này sẽ hút CO2 hòa tan trong nước biển khiến biển phải hút lượng CO2 khác từ không khí để thay thế. Cách thứ hai là cho dòng điện chạy qua vùng nước gần lớp bề mặt của đại dương. Điều này sẽ dẫn đến phản ứng hóa học của muối trong nước biển, tạo ra kiềm Natri hydroxide có khả năng thấm hút CO2 giống như calcium hydroxide. Theo Kruger, cả hai giải pháp đều có khả năng làm giảm đi lượng CO2 trong không khí vì các nguyên liệu thô sẵn có rất nhiều trong tự nhiên.

Trên lý thuyết, chúng ta sẽ có thể trung hòa lượng CO2 nhiều bao nhiêu tùy ý, tuy nhiên việc đưa hai ý tưởng này vào thực tiễn còn cần phải được kiểm chứng thêm.

THUẬN HẢI (Theo ANI)

Chia sẻ bài viết