25/06/2023 - 07:14

Vĩnh Thạnh đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm 

Bài, ảnh: ANH KHOA

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhằm đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện. Song song đó, Ban còn đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình xây dựng cơ bản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời chỉnh trang đô thị Vĩnh Thạnh theo hướng khang trang, hiện đại.

Nỗ lực giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thi công công trình trọng điểm đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh.

Thi công công trình trọng điểm đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh.

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 11 dự án, gồm: 5 dự án chuyển tiếp và 6 dự án mới. Trong đó, có dự án trọng điểm của vùng ĐBSCL là đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ (đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh dài hơn 9,8km); các dự án đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh dự kiến khởi công trong tháng 6-2023.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh dài hơn 9,8km (bao gồm dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2), tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 77,6ha, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 280. Tính đến trung tuần tháng 6-2023, địa phương đã thông báo thu hồi đất và xác nhận tình trạng pháp lý 214 trường hợp; thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 136 trường hợp; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 75 trường hợp (tổng diện tích đất thu hồi 17ha), đã chi trả tiền cho dân… Ngoài ra, đang thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật: đã thuê đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ di dời 276m điện trung thế và 329m đường điện hạ thế; thông qua Hội đồng bồi thường thống nhất kinh phí di dời hạng mục tuyến ống cấp nước.

Dự án đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh có tổng diện tích đất cần thu hồi 4,8ha; với 30 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng đã cơ bản, đã chi trả 27/31 trường hợp, với số tiền 20,13 tỉ đồng… Dự án đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 9,71ha; với 58 trường hợp bị ảnh hưởng; đã họp Hội đồng bồi thường thông qua các chủ trương và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các trường hợp bị ảnh hưởng dự án. Dự án Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) có tổng diện tích đất thu hồi 22,5ha, với 37 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi là thủy sản bị ảnh hưởng; phối hợp với các ngành chuyên môn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2023…

Ông Hồ Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Dự đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Ban đang tập trung chi trả cho dân, đảm bảo đến cuối tháng 6-2023 giải phóng mặt bằng đạt 70% và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm nay theo kế hoạch của thành phố. Còn 2 dự án đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), sau khi được HĐND thành phố thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và được UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường theo quy định. Ban dự kiến đến quý III-2023 sẽ thực hiện chi trả cho dân đối với 2 dự án này.

Mới đây, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã được khởi công toàn tuyến. Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 188km và đi qua 4 tỉnh, thành: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Đây là tuyến cao tốc trục ngang trung tâm vùng ĐBSCL, kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, góp phần phát triển vùng ĐBSCL trong thời gian tới. Cao tốc này có 4 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 2 - đoạn qua địa bàn Cần Thơ do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 37,42km.

Tập trung công tác xây dựng cơ bản

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, năm 2023, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 366,8 tỉ đồng; kết quả đến trung tuần tháng 6-2023 đã giải ngân được hơn 142,7 tỉ đồng, đạt 38,92% kế hoạch vốn giao và phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt từ 95% trở lên. Ngoài ra, còn nguồn vốn kết dư năm 2023 hơn 14,8 tỉ đồng và đã giải ngân được hơn 2,8 tỉ đồng.

Theo ông Hồ Thanh Tâm, từ đầu năm đến nay, Ban cùng các nhà thầu tập trung thi công 15 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 và đã có 5 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 9/10 công trình còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Năm 2023, Ban cũng dự kiến khởi công mới 14 công trình, đến nay đã khởi công 4 công trình, còn lại 10 công trình sẽ khởi công từ quý III-2023… Các công trình Ban triển khai thực hiện trong năm nay chủ yếu là giao thông, trường học, trụ sở cơ quan, trung tâm văn hóa cho các xã, kè chống sạt lở… góp phần chỉnh trang đô thị Vĩnh Thạnh, tạo mỹ quan đô thị huyện. Ngoài ra, có 3 công trình trọng điểm, phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) do huyện làm chủ đầu tư: đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp.

Theo đó, các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 đã hoàn thành đưa vào sử dụng gồm: Trung tâm Văn hóa xã Thạnh Lộc; Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 2 (giai đoạn 2) - điểm Vĩnh Phụng; nâng cấp, cải tạo cây xanh trên địa bàn các xã Thạnh Lợi, Thạnh Lộc và Thạnh Quới; nâng cấp, mở rộng đường Đội Tự 1 (bờ Đông), từ cầu Trạm Y tế xã Thạnh Lộc - Ranh xã Trung Hưng; nâng cấp, mở rộng đường Thắng Lợi 1 (bờ Bắc) xã Vĩnh Bình (đoạn từ T3 - T7)… Các công trình chuyển tiếp đang thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm nay gồm: đường Nam kênh Đòn Dông (đoạn từ kênh F đến kênh H) tiến độ đã đạt khoảng 56%; Trường Tiểu học thị trấn Thạnh An 3 tiến độ khoảng 90%; nâng cấp mở rộng đường kênh C1 (phía C giáp B) thị trấn Thạnh An - xã Thạnh Lợi tiến độ khoảng 59%. Công trình Trung tâm Văn hóa xã Thạnh Thắng tiến độ khoảng 93%; kè, mở rộng đường kênh Bốn Tổng thị trấn Vĩnh Thạnh tiến độ khoảng 80%; cầu Trạm y tế xã Thạnh Lộc tiến độ khoảng 35%; dự án kè chống sạt lở trên tuyến kênh Cái Sắn (bờ Bắc) những đoạn sạt lở thuộc địa bàn các xã, thị trấn có tiến độ khoảng 63%; Trung tâm Văn hóa xã Thạnh Lợi tiến độ khoảng 62%; Trung tâm Văn hóa xã Thạnh An tiến độ khoảng 60%. Riêng công trình chuyển tiếp còn lại là nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 916 (từ quốc lộ 80 đến ngã ba xã Thạnh Lợi) tiến độ khoảng 20% và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Các công trình đã khởi công mới trong năm nay là sửa chữa trụ sở Công an xã Vĩnh Bình (đã hoàn thành đưa vào sử dụng); sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lợi tiến độ đạt khoảng 95%; sửa chữa trụ sở Công an xã Thạnh Lợi tiến độ đạt khoảng 22%; đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, đang tập trung thi công đường tạm phục vụ lễ khởi công khu công nghiệp…

Các công trình dự kiến sẽ được khởi công từ quý III-2023, gồm: đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh; Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh; nâng cấp, mở rộng Trường THCS Vĩnh Bình. Công trình nhà ở Trung đội dân quân thường trực, nâng cấp, cải tạo nhà xe, nhà ăn, sân, đường nội bộ trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự huyện; nhà thông tin ấp Thạnh Quới 2, xã Thạnh Lộc; nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học và THCS Thạnh Lợi; Trung tâm Văn hóa xã Vĩnh Bình; đường kênh Láng Sen (bờ phải); nâng cấp mở rộng đường T3 (đoạn từ UBND xã Vĩnh Bình - quốc lộ 80)…

Chia sẻ bài viết