25/07/2018 - 07:02

Vi-rút Ebola “trốn” trong cơ thể người hơn một năm

Lần đầu tiên, các nhà khoa học phát hiện vi-rút Ebola có thể trú ngụ trong cơ thể người hơn 12 tháng và sau đó lây nhiễm sang người khác.

Theo nghiên cứu công bố hôm 24-7, một phụ nữ Liberia đã nhiễm vi-rút Ebola hồi tháng 7-2014, nhưng sau đó không còn dấu vết của bệnh này. Tuy nhiên đến giữa tháng 11-2015, con trai 15 tuổi của bà bị phát hiện dương tính với Ebola và chết chỉ 4 ngày sau đó. Ngoài ra, chồng và con trai 8 tuổi cũng dương tính với các phân tử Ebola RNA, nhưng đã phục hồi. Vi-rút trong cơ thể của chồng và 2 con trai được cho là “sự tiếp nối” của dịch Ebola bùng phát năm 2014, thời điểm người phụ nữ 33 tuổi bị lây nhiễm khi chăm sóc anh trai mắc và chết cũng bởi căn bệnh nguy hiểm này.

Phát hiện trên cho thấy vi-rút Ebola dường như “tái xuất” sau khi bà sinh đứa con thứ 4, qua đó “tạo ra đợt bùng phát lây nhiễm vào tháng 10-2015”, mặc dù trước đó 5 tháng Liberia tuyên bố không còn tình trạng lây nhiễm vi-rút này từ người sang người. Được biết, vi-rút Ebola có thể tồn tại nhiều tháng trong mắt và sữa của những phụ nữ nhiễm bệnh khi mang thai.

Đại dịch Ebola bùng phát ở Sierra Leone, Liberia và Guinea giai đoạn 2013-2015 từng khiến hơn 11.300 người thiệt mạng.

THANH BÌNH (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
vi-rút Ebola