24/12/2025 - 06:58

Vận dụng vốn vay ưu đãi,phát triển sản xuất, kinh doanh 

Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn TP Cần Thơ vận dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Qua đó, kịp thời cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người dân.

Cuối tháng 10 âm lịch, vườn hoa phục vụ Tết Nguyên đán của chị Bùi Thị Muội ở khu vực Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã có khách hàng đến tham quan. Trưng bày hàng ngàn chậu hoa cúc Đài Loan, Pha lê và Tiger... trên khoảng đất mướn, chị Muội vui vẻ nói: “Các loại hoa cúc khó trồng nên tôi đặt mua cây giống, trồng 2.000 chậu và bán theo đơn đặt hàng của thương lái. Hoa vạn thọ Pháp dễ chăm sóc nên tôi tự ươm giống và trồng 1.500 chậu”.

Chị Muội có gần 20 năm mưu sinh với nghề trồng hoa, tuy bận rộn nhưng bù lại có khoản thu nhập ổn định. Mỗi dịp rằm, ngày 30 âm lịch, chị Muội bán hoa vạn thọ, cúc, thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng. Riêng dịp Tết, chị “bỏ túi” khoảng 100 triệu đồng.


Cán bộ phòng giao dịch NHCSXH Thốt Nốt và Hội LHPN phường Thốt Nốt thăm hỏi hộ vay vốn trồng hoa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Chị Trần Thị Lệ Thu, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn khu vực Thới An 1, nói: “Chị Muội chịu khó làm ăn, được hỗ trợ vay 70 triệu đồng để phát triển nghề trồng hoa. Tổ hiện có 57 thành viên, vay trên 2,9 tỉ đồng để sản xuất, mua bán nhỏ”.  

Theo Phòng giao dịch NHCSXH Thốt Nốt, đến cuối tháng 11-2025, doanh số cho vay các phường trên 51,2 tỉ đồng, với gần 700 hộ vay. Tổng dư nợ gần 552,5 tỉ đồng, với 11.209 hộ còn dư nợ. Qua kiểm tra, khảo sát, hầu hết hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, cải thiện kinh tế gia đình. Trong đó, các hộ linh hoạt sử dụng vốn để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết, như: làm khô, mắm, mứt mãng cầu; trồng hoa, na Thái; trồng táo, dâu gắn với phát triển du lịch sinh thái…

“Nối nghiệp gia đình, trên 20 năm tôi gắn bó, mưu sinh với nghề ươm cây giống và trồng cải, hoa bán Tết. Thời gian qua, tôi vận dụng số vốn vay ưu đãi 70 triệu đồng để mở rộng mô hình sản xuất, tăng thu nhập. Tôi mua thêm đất, cất nhà để các con ra riêng, phụ lo các cháu học hành” - Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai ở ấp Trường Trung, xã Trường Thành chia sẻ niềm vui khi bắt tay trồng hoa bán vào dịp Tết.

Quanh năm, chị Mai kiếm sống với nghề ươm và cung ứng cây giống, rau, cải... Chị ươm cây giống phát triển tươi tốt, năng suất cao, được nhiều người biết tiếng, đặt hàng, giúp chị thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng/tháng. Mỗi vụ hoa Tết, chị Mai trồng 2.000-2.500 chậu vạn thọ Pháp. Ngoài thương lái mua giá sỉ, khoảng 25 Tết, chị Mai bán hoa cặp tuyến lộ, giá từ 50.000-70.000 đồng/cặp.

Anh Nguyễn Văn Trí ngụ ấp Trường Trung “sống khỏe” với rẫy rau màu trên 15 năm qua. Anh Trí trồng đủ loại rau, cải, ngò đến mướp, bí, bầu, khổ qua… Ngoài bỏ mối cho bạn hàng, anh chịu khó bán lẻ tại các chợ, lợi nhuận từ 500.000- 800.000 đồng/ngày.

Anh Trí cho biết: “Gần 2 công đất nhà tôi trồng 38 cây sầu riêng Monthong. Tôi tận dụng đất trống trồng rau màu, thường xuyên nắm bắt nhu cầu thị trường để hạn chế “dội chợ”. Dịp Tết hằng năm, anh Trí trồng cải làm dưa và 3.000 chậu hoa vạn thọ, cúc bỏ mối và bán lẻ tại chợ, đạt lợi nhuận bình quân từ 60 triệu đồng. Đối với anh Trí, 70 triệu đồng vốn vay giúp anh chủ động, cân đối sử dụng hợp lý vào từng phần việc cụ thể.   

Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, đến cuối tháng 11-2025, toàn thành phố có 7.390 tổ tiết kiệm và vay vốn. Doanh số cho vay trên 4.904 tỉ đồng, với 91.708 lượt hộ vay. Tổng dư nợ trên 16.684 tỉ đồng, với 450.630 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn vay giúp 23.449 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo mở rộng sản xuất, kinh doanh; 30.195 lượt lao động có việc làm; 679 lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Các hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp chính quyền địa phương xây dựng mô hình làm ăn hiệu quả, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hộ vay tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững; tập trung đào tạo nghề phù hợp gắn với hỗ trợ vốn để người lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP... Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết