12/05/2020 - 15:01

Sóc Trăng

Vận động nhà chùa và người dân mang con bê 2 đầu đi tiêu hủy 

(CT)- Khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 8-5-2020, con bò nhà ông Lâm Sà Lạnh ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu sinh ra con bê 2 đầu. Được nhà chùa đồng ý, ông Sà Lạnh đem con bê 2 đầu đã chết vào chùa Trà Sết. Hay tin bò đẻ ra bê 2 đầu, người dân đến xem rất đông. Nhiều người còn đốt đèn cầy, đặt bát nhang cúng lạy, đặt thùng từ thiện... xung quanh xác con bê 2 đầu. Vì có ý định bảo quản trong tủ kính để Phật tử đến xem, sáng 9-5, nhà chùa cho mổ bụng con bê 2 đầu, bỏ hết nội tạng, sau đó ướp thuốc, phơi khô... Đến chiều 11-5, sự kiện bò đẻ bê 2 đầu tiếp tục thu hút người dân đến xem, bái lạy... Trước tình hình này, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã đến tuyên truyền, vận động nhà chùa và người dân đem con bê đi tiêu hủy. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, cho biết: “Thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền, giải thích nguyên nhân có con bê 2 đầu. Vận động gia đình đem bê vào chùa chôn hoặc hỏa thiêu để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan liên quan đến vụ việc con bê 2 đầu”.

Con bê 2 đầu.

Theo ông Lâm Minh Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Sóc Trăng, con bê sinh ra có 2 đầu do đột biến dị dạng. Trong quá trình phát triển bào thai, bò mẹ bị rối loạn phân bào nhiễm sắc thể. Ngoài ra, bò mẹ có thể đã tiếp xúc với độc tố trong thời gian dài nên tác động đến bào thai. Đây là hiện tượng rất bình thường.

Duy Anh

Chia sẻ bài viết