04/06/2008 - 10:04

Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế giới

Vạch ra lộ trình an ninh lương thực trong tương lai

Cánh đồng lúa ở Thái Lan. Ảnh: ri.net

(TTXVN)- Ngày 3-6, tại Thủ đô Rome của Italia, 48 nguyên thủ quốc gia, 190 bộ trưởng cùng hàng nghìn chuyên gia đến từ nhiều nước và tổ chức quốc tế đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới bàn về an ninh lương thực do Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) và Italia đồng chủ trì. Hội nghị tìm kiếm các giải pháp nhằm “hạ nhiệt” cơn sốt giá lương thực hiện nay và đưa ra “lộ trình” hành động về an ninh lương thực toàn cầu cho những năm tới.

Tại diễn đàn này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ngừng hoặc bãi bỏ các biện pháp kiểm soát giá cũng như những hạn chế thương mại khác như giảm thuế, nới lỏng các biện pháp cấm xuất khẩu đối với các mặt hàng nông sản nhằm giúp hàng triệu người nghèo trên thế giới trong bối cảnh giá lương thực tăng lên mức kỷ lục trong 30 năm qua. Ông cũng đề nghị Mỹ và một số nước từng bước bãi bỏ trợ giá đối với nhiên liệu sinh học được sản xuất từ cây lương thực, đồng thời hy vọng các nhà tài trợ quốc tế sẽ đưa ra kế hoạch cụ thể giúp thế giới đối phó với nạn đói.

Chuyên gia về lương thực của FAO, ông Abdolreza Abbassian cho biết hội nghị năm nay, diễn ra vào đúng thời điểm giá lương thực đang tăng cao kỷ lục, có thể sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho những nỗ lực phối hợp của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông cảnh báo rằng việc giá các mặt hàng nông sản tăng mạnh trong hai năm qua, đặc biệt trong 3 tháng đầu năm 2008, đã đẩy 850 triệu người đang phải sống trong tình trạng đói “kinh niên” vào hoàn cảnh khốn đốn hơn, khiến tình trạng bạo lực và bất ổn xã hội gia tăng.

Báo cáo của FAO và Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) công bố trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lương thực Rome cảnh báo giá lương thực thế giới sẽ vẫn ở mức cao trong thập kỷ tới. Trong năm 2008, các nước sẽ phải trả tới 169 tỉ USD để nhập khẩu lương thực, tăng 40% so với năm 2007.

Các nhà phân tích của LHQ cũng kêu gọi cải tổ FAO, tổ chức của LHQ chịu trách nhiệm về an ninh lương thực toàn cầu.

Chia sẻ bài viết