03/05/2020 - 10:47

Uống nguyên nắm thuốc, vỏ thuốc kẹt lại khí quản gây ho ra máu 

(CTO) – Ông N.M.T. (47 tuổi, ở quận Cái Răng) có thói quen mỗi lần uống thuốc đều bỏ tất cả số thuốc vô bàn tay rồi vốc hết vào miệng. Một lần không may, viên thuốc bị kẹt lại khí quản.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy có dị vật ở khí quản bệnh nhân.

Mới đây, ông T. nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vì tình trạng ho ra máu, ho liên tục không dứt, khó thở, nặng ngực. Trước đó, người bệnh điều trị nhiều nơi do ho khạc đàm nhưng không tìm được nguyên nhân vì kết quả X-quang hoàn toàn bình thường. Tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, qua thăm khám và kết quả chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có dị vật nằm trong khí quản người bệnh. Bệnh nhân kể lại, hơn một năm trước, anh bị sặc khi uống thuốc, sau đó, thường xuyên bị ho nhưng nghi do bị viêm amidan nên đã điều trị nội khoa. Bệnh nhân cho biết thêm, bản thân có thói quen uống thuốc bằng cách bỏ cả vốc thuốc vào miệng.

Bác sĩ BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long xác định đây là trường hợp dị vật phức tạp với kích thước lớn, phối hợp với BV Tai Mũi họng TP Cần Thơ hội chẩn liên viện, tiến hành gây mê, nội soi gắp dị vật. Trong lúc soi, phẫu thuật viên quan sát thấy có dị vật nằm ở khí quản che gần hết phế quản gốc trái bao phủ bởi đàm nhầy, hình thành mô hạt xung quanh dị vật. Sau hơn 1 giờ  thực hiện nội soi, ê kíp đã lấy ra một vỏ thuốc bằng nhựa cứng phủ nhôm còn nguyên vẹn trong khí quản bệnh nhân.

Sau khi dị vật được lấy ra, bệnh nhân chia sẻ ông cảm thấy dễ thở hẳn.

Thạc sĩ - bác sĩ Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng Khoa Tổng hợp BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, trường hợp dị vật khí quản trên lâu ngày có thể gây hoại tử khí quản, viêm trung thất, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Các phẫu thuật viên nội soi gắp dị vật. 

Viên thuốc còn nguyên vỏ. 

Sau khi dị vật được gắp ra, người bệnh cảm thấy dễ thở hẳn. 

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết