08/05/2017 - 20:05

Tuyển sinh lớp 10: Nhiều cơ hội cho học sinh

Ngành giáo dục TP Cần Thơ vừa công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 10 có một số nét mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường và thí sinh.

Nét mới

  Đi đôi với việc nâng cao chất lượng giáo dục, các trường THCS còn tư vấn khá kỹ cho học sinh chọn trường THPT phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình. (Trong ảnh: Giờ học của cô trò Trường THCS Lê Bình, quận Cái Răng). Ảnh: T.HẰNG

Chị Phương Linh (phường An Bình, quận Ninh Kiều) đang tìm hiểu thông tin để chọn trường THPT phù hợp với con trai đang học lớp 9. Chị Linh cho biết: "Tôi định cho cháu thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng nhưng lo cháu không trúng tuyển. Vì vậy, tôi sẽ chọn nguyện vọng 2 là Trường THPT Nguyễn Việt Hồng; nguyện vọng 3 ở trường gần nhà, với hình thức xét tuyển". Tương tự, bà Nguyễn Thị Lan (ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) có cháu nội đang học lớp 9 và chuẩn bị vào lớp 10. Khác với các năm học trước, năm học 2017-2018, Trường THPT Hà Huy Giáp sẽ tổ chức thi tuyển đầu vào nên bà Lan rất lo lắng và đôn đốc cháu cố gắng ôn luyện mới có cơ hội trúng tuyển.

Nỗi lo của chị Linh hay bà Lan là nỗi lo chung của các bậc phụ huynh đang có con em chuẩn bị tham gia tuyển sinh đầu cấp vào lớp 10. Nhìn chung, tuyển sinh các lớp đầu cấp của TP Cần Thơ năm nay cơ bản ổn định như năm học 2016-2017. Các đơn vị đảm bảo huy động 100% học sinh ra lớp đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào học lớp 1 và học sinh vào học lớp 6. Riêng với tuyển sinh vào lớp 10, thành phố đảm bảo tuyển từ 70% đến 85% học sinh tốt nghiệp THCS tại TP Cần Thơ và trong độ tuổi quy định vào lớp 10. Năm học 2017-2018, các trường THPT tổ chức thi tuyển lớp 10 đầu cấp gồm: Châu Văn Liêm, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Việt Hồng, Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ), An Khánh (quận Ninh Kiều); Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng); Chuyên Lý Tự Trọng, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy (quận Bình Thủy); Lưu Hữu Phước, Lương Định Của (quận Ô Môn); Thốt Nốt (quận Thốt Nốt); Phan Văn Trị (huyện Phong Điền); Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ); Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh). Các trường THPT còn lại thực hiện xét tuyển. Theo lãnh đạo ngành giáo dục thành phố, năm học 2016-2017, một số trường THPT xét tuyển nhưng năm nay tổ chức thi tuyển (Hà Huy Giáp, Trần Đại Nghĩa,…) nên học sinh cần tập trung ôn tập tốt và cân nhắc kỹ trước khi đăng ký dự tuyển.

Cơ sở đánh giá chất lượng đầu vào

Thực tế cho thấy, hằng năm, việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp nói chung, tuyển sinh lớp 10 nói riêng là cơ sở để các trường đánh giá chất lượng đầu vào; đồng thời, giúp các trường chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy. Năm học 2017-2018, Trường THPT Trần Đại Nghĩa tổ chức thi tuyển lớp 10 (những năm trước trường thực hiện xét tuyển), dự kiến tuyển 400 học sinh. Địa bàn tuyển sinh của trường thuộc quận Cái Răng và những vùng giáp ranh với quận (xã/phường, quận/huyện, thành phố/tỉnh giáp ranh).

Theo ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và trường THPT có tổ chức thi tuyển, thi cùng thời điểm (trừ môn chuyên). Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các trường cần chú trọng tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh cũng như hạn chế việc dạy thêm, học thêm. Lãnh đạo các trường THCS tư vấn kỹ cho học sinh lớp 9, tạo điều kiện thuận lợi nhất khi đăng ký dự thi; quá trình làm hồ sơ hạn chế thấp nhất sai sót. Các đơn vị chuẩn bị, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ tốt tuyển sinh vào lớp 10. Cán bộ thu nhận hồ sơ kiểm tra kỹ thông tin các nguyện vọng của học sinh… 

Thầy Trịnh Nguyễn Thi Bằng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết: "Chúng tôi sẽ xin giảm chỉ tiêu để nâng chất đầu vào, theo kiểu "gạn đục khơi trong", lấy nguyện vọng 3 của các trường khác. Thí sinh thi tuyển vào trường là nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 2 được ưu tiên xét hơn nguyện vọng 3". Theo thầy Bằng, đây là năm đầu tiên trường tổ chức thi tuyển. Việc thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 của trường nhằm nâng cao chất lượng đầu vào. Trường muốn có sự so sánh khi chuyển đổi giữa xét tuyển và thi tuyển để làm cơ sở nâng dần chất lượng.

Trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Điền) thực hiện xét tuyển lớp 10 (dự kiến từ 8 đến 9 lớp) năm học 2017-2018. Lúc đầu, lãnh đạo trường dự định tổ chức thi tuyển để nâng chất lượng giáo dục nhưng cuối cùng trường vẫn thực hiện xét tuyển vì lo không đủ nguồn tuyển. Cô Trần Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nếu trường thi tuyển sẽ khó đạt nguồn tuyển đầu vào lớp 10, bởi tâm lý học sinh huyện Phong Điền đều muốn vào Trường THPT Phan Văn Trị. Thực hiện xét tuyển, trường sẽ chủ động nguồn tuyển hơn như: không giới hạn địa bàn tuyển sinh; điều kiện tuyển là học sinh học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình - khá trở lên. Thực tế, việc thực hiện thi tuyển ở trường THPT vùng ven ít nhiều sẽ khó trong nguồn tuyển. Tuy vậy, lãnh đạo một số trường cho rằng, việc quy định thi tuyển sẽ tạo động lực cho học sinh THCS, góp phần nâng chất lượng đào tạo. 

NGỌC - HẰNG

Chia sẻ bài viết