12/05/2008 - 11:26

Tuyên Quang: Nhức nhối nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép

Trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), vấn nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép dọc theo sông Gâm và các suối lớn diễn ra nhức nhối mà thiếu sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Các “điểm nóng” tập trung tại khu vực mỏ vàng Baren (xã Phú Bình), mỏ vàng Khuổi Khoang (xã Tân Mỹ), dọc theo suối Ngòi Ba (xã Hùng Mỹ) và một số điểm ở xã Xuân Quang, Yên Lập.

Trong quý I-2008, chính quyền địa phương đã bắt giữ một đối tượng vi phạm, xử phạt tới 70 triệu đồng nhưng không đủ sức răn đe trước lợi nhuận của việc khai thác vàng. Mới đây, vào cuối tháng 4, lực lượng thanh tra tài nguyên môi trường tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ quả tang 2 tàu chuyên dụng khai thác vàng trái phép tại suối Ngòi Ba; kiểm tra đột xuất và bắt giữ quả tang việc đãi vàng sa khoáng trái phép tại khu vườn gia đình ông Trần Văn Bình, thôn Thôm, xã Phú Bình, thu giữ toàn bộ tang vật. Đây là lần thứ hai, ông Bình vi phạm việc khai thác, đãi vàng trái phép. Tại bãi vàng Khuổi Khoang, việc đãi vàng trên quy mô lớn với diện tích đất bị khai thác lên tới 3 ha, gồm 2 khu vực nằm trên sườn đồi dốc có nhiều hầm lò sâu. Tuy nhiên, sau đợt truy quét này, hoạt động khai thác vàng trái phép đã trở lại bình thường bất chấp các quy định của pháp luật.

Vũ Văn Đức (TTXVN)

Chia sẻ bài viết