28/12/2020 - 08:40

Tuyến đường an toàn giao thông 

Trước đây, cặp kênh Giáo Dẫn (ở khu vực Thới Hưng, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy) có tuyến đường giao thông nông thôn. Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Năm 2017, tuyến đường nhựa 4m, mang tên Phạm Thị Bang, với chiều dài toàn tuyến là 2.600m được khởi công xây dựng (thay thế tuyến đường cặp kênh Giáo Dẫn), nối liền từ cầu Giáo Dẫn (quốc lộ 91B) đến đường Nguyễn Chí Thanh, rồi đến cầu Thới An Ðông. Ðây là công trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Mô hình “Ánh sáng an ninh” ở tuyến đường Phạm Thị Bang giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.  

Sau khi tuyến đường được đưa vào sử dụng, Ðoàn phường Thới An Ðông phối hợp Chi đoàn Xây dựng cơ bản, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an TP Cần Thơ tổ chức mô hình “Ánh sáng an ninh”. Thực hiện mô hình này, Ðoàn phường Thới An Ðông vận động nhà hảo tâm ủng hộ một phần chi phí, phần còn lại do Chi đoàn Xây dựng cơ bản hỗ trợ. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên của phường tình nguyện đóng góp ngày công để làm trụ, thi công hệ thống đèn chiếu sáng, xây dựng bồn trồng hoa dọc tuyến đường… Chị Nguyễn Thị Loan ở phường Thới An Ðông, cho biết: “Trước đây, trên tuyến đường này chưa có hệ thống đèn chiếu sáng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Với mô hình “Ánh sáng an ninh”, có đèn đường chiếu sáng, người tham gia giao thông được an toàn hơn”. 

Mô hình “Ánh sáng an ninh” ở tuyến đường Phạm Thị Bang đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ðây là tiền đề quan trọng để địa phương phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ông Từ Công Thuần, Chủ tịch UBND phường Thới An Ðông, cho biết: “Sắp tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh” ở tuyến đường giao thông mới xây dựng, thuộc địa bàn 2 khu vực Thới Long và Thới Hòa để việc đi lại của người dân thuận tiện, dễ dàng hơn”. 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG 

Chia sẻ bài viết