20/05/2009 - 09:47

Đảng bộ Dân chính đảng TP Cần Thơ

Tuyên dương 133 đảng viên có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

* Kết thúc Hội thi Kể chuyện về gương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức: Thí sinh Hồ Thanh Hải đoạt giải Nhất
* Phát động “Tết  trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” w NINH KIỀU: Trao huy hiệu Đảng cho 86 đảng viên cao niên tuổi Đảng

(CT)- Ngày 19-5-2009, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Liên hoan kể chuyện và tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với chủ đề “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và sửa đổi lối làm việc”, tại liên hoan, đại diện các tập thể, cá nhân ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy kể những câu chuyện tiêu biểu về người thật, việc thật của cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua. Nhân dịp này, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng đã trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho 133 cá nhân là các đảng viên tiêu biểu thuộc Đảng bộ; tặng bằng khen cho 6 tập thể (bao gồm Đảng bộ Sở Tư pháp, Đảng bộ Cục Hải quan, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thành phố và Đảng bộ Báo Cần Thơ) và 6 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Cùng ngày, Hội thi Kể chuyện về gương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức, đã kết thúc. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Hồ Thanh Hải (đơn vị Công đoàn Viên chức), đồng giải Nhì cho các thí sinh Lê Thanh Tuyền (LĐLĐ quận Thốt Nốt), Nguyễn Huỳnh Tuyết Linh (Công đoàn Viên chức), Huỳnh Thanh Phong (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba, các giải khuyến khích, phong trào.

* Thiết thực kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-5-2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Phong Điền. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đã đến dự.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thành phố, huyện Phong Điền, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã tiến hành trồng cây tại khu hành chính huyện Phong Điền. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm cung cấp 5.300 cây giống (trong đó có 170 cây sao, 130 cây xà cừ và 5.000 cây bạch đàn) cho huyện Phong Điền. Theo kế hoạch, trong năm 2009, TP Cần Thơ sẽ trồng trên 1 triệu cây xanh phân tán như sao, xà cừ, bạch đàn, hoàng hậu, gáo, lức..., tập trung nhiều ở các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Phong Điền.

* Cùng ngày, tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và quận Bình Thủy trồng 200 cây dầu và cây sao xung quanh doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy.

* Ngày 19-5-2009, nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2009), Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên cao niên tuổi Đảng đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy.

Đợt này, có 86 đảng viên cao niên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 34 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 29 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 14 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết