05/09/2016 - 21:56

Tưng bừng khai giảng năm học mới

 22,5 triệu học sinh, sinh viên cả nước dự lễ khai giảng

Sáng 5-9, lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 diễn ra trên toàn quốc từ 7 giờ 30 phút.

Nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh trống khai trường tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: B.NG 

 Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao hoa chúc mừng các em học sinh đầu cấp lớp 10 Trường THPT Lương Định Của. Ảnh: V. TRUYỀN

Trong ngày khai giảng, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới, chung vui cùng học sinh trong cả nước.

Năm học 2016-2017, cả nước có 22,5 triệu học sinh, sinh viên, trong đó khoảng 20,5 triệu học sinh. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm nay diễn ra đồng loạt trên cả nước trong không khí vui tươi của ngày hội, lấy học sinh là trung tâm.

Lễ khai giảng gồm hai phần: Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca (không dùng băng lời bài hát), đọc thư của Chủ tịch nước…

Phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường.

 Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tuyên dương khen thưởng học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng đậu Đại học điểm cao nhất trường ở các khối thi. Ảnh: T. HẰNG

 Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: MỸ TÚ

Năm học 2016 - 2017, ngành giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, phương hướng chung là tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định. Giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Ngày 5-9-2016, hòa cùng không khí tưng bừng, long trọng trong cả nước, hơn 440 trường từ bậc mầm non đến THPT ở TP Cần Thơ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đến dự và chung vui cùng thầy cô và học sinh.

Đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh trống khai giảng năm học mới và tặng 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh vượt khó, học giỏi. Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao thành tích trường đạt được năm học qua cũng như việc chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng, huy động học sinh đến trường,... Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ; huy động hệ thống chính trị, mạnh thường quân, toàn xã hội quan tâm chăm lo cho học sinh khó khăn có điều kiện đến trường. Qua đó phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các trường trong năm học mới ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn thành phố. Năm học 2015-2016, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng dẫn đầu khu vực ĐBSCL về thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, 100% học sinh lớp 12 trúng tuyển đại học; 2 giáo viên đạt giải tích hợp cấp quốc gia;...

Tại Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn), dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chúc mừng trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2015-2016 cho tập thể trường. Năm học mới, trường có 1.014 học sinh (trong đó có 373 học sinh lớp 10). Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hiểu trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh vượt khó, học giỏi.

Phấn khởi đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đọc thư chúc mừng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ gởi tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Năm học qua, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Việt Hồng không ngừng nỗ lực, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt 47,9% (nguyện vọng 1), tăng 1,9% so với năm học trước. Dịp này, trường khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đầu cấp vào lớp 10… Chủ tịch UBND thành phố trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất).

 Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Ảnh: T. HẰNG

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đến dự lễ khai giảng ở Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng). Năm học mới này, trường đón 390 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường là 1.215 em. Năm học qua, trường có trên 95% học sinh tốt nghiệp THPT; 45,1% học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng. Tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (quận Ninh Kiều), trong không khí ấm áp của lễ khai giảng, đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đọc thư chúc mừng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ dịp năm học mới. Năm học qua, trường có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 76% học sinh được khen thưởng và có thành tích nổi bật trong học tập...

Năm học qua, ngành giáo dục TP Cần Thơ gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ như: dẫn đầu số học sinh giỏi quốc gia khu vực ĐBSCL; đến tháng 8-2016, thành phố có 202 trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến cuối năm có thêm 46 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 55,37%. So với khu vực ĐBSCL, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố cao hơn 25%...

Phát huy kết quả đạt được, năm học mới 2016-2017, ngành giáo dục thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cụ thể, ngành giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục vận dụng các giải pháp phù hợp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học; phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh khá, giỏi và giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém; thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, học sinh diện chính sách; học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học và THCS, thực hiện xóa mù chữ, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục theo Chỉ thị số 10-CT/TW, nhất là thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới…

TTXVN- Nhóm PV XH-PL

Chia sẻ bài viết