19/01/2019 - 09:31

Tự tin hội nhập 

Bên cạnh trau dồi kiến thức chuyên môn tốt, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ chủ động tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa với thanh niên nước ngoài. Nổi bật là các chương trình tình nguyện xã hội, tình nguyện viên cho các sự kiện quốc tế hoặc giao lưu văn hóa- văn nghệ… Không chỉ được tìm hiểu về văn hóa các nước, bạn trẻ còn có môi trường rèn kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, từ đó có thêm nhiều cơ hội du học cũng như làm việc ở nước ngoài...

Tiết mục đánh trống của sinh viên Trường ĐH Soon Chun Hyang (Hàn Quốc) trong chương trình giao lưu văn hóa với sinh viên Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: Q.T

“Sứ giả” văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa giữa các bạn trẻ Trường Đại học (ĐH) Soon Chun Hyang (Hàn Quốc) với sinh viên Trường ĐH Cần Thơ vào giữa tháng 1- 2019 thu hút gần 1.000 sinh viên tham gia. Tại đây, các sinh viên được xem nhiều tiết mục biểu diễn, mang đậm dấu ấn văn hóa của Hàn Quốc, từ những bài võ Taekwondo điêu luyện, đến tiết mục đánh trống, nhảy hiện đại đặc sắc... Phạm Dương Thúy Vy (vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Pháp, là người đã tình nguyện hướng dẫn cho 3 đoàn sinh viên của Trường ĐH Soon Chun Hyang tổ chức chương trình xã hội, giao lưu văn hóa ở các trường ĐH, cao đẳng trên địa bàn thành phố), chia sẻ: “Nhiều lần hướng dẫn các đoàn sinh viên Hàn Quốc, tôi học được nhiều điều bổ ích, từ cách chào hỏi cúi gập người, cách ăn uống đến các loại hình văn hóa-nghệ thuật của nước bạn”. Với mong muốn du học Hàn Quốc, hơn 1 năm nay, Vy đăng ký học thêm tiếng Hàn. Nhờ tham gia những hoạt động giao lưu với sinh viên Hàn Quốc, kỹ năng sử dụng tiếng Hàn của cô ngày càng tiến bộ. Vy cũng “săn” được 1 suất học bổng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Hàn Quốc và sẽ nhập học sau Tết Nguyên đán. Theo Vy, đi học ở nước ngoài, em cũng rất lo lắng vì bản thân phải tự lập, nhưng nhờ quen biết nhiều bạn bè ở Hàn Quốc nên cô cũng khá an tâm học tập.

Vy tâm sự rằng, bản thân tình nguyện viên như một “sứ giả” văn hóa, suy nghĩ vậy nên cô luôn tận tình hướng dẫn các bạn trẻ nước bạn tìm hiểu về văn hóa, phong tục của đất và người miền Tây. Shim Woo Yeong, sinh viên ngành Ngữ văn Anh (Trường ĐH Soon Chun Hyang) nói rằng, qua hơn 1 tuần (từ ngày 8 đến 16-1), cậu được đến thăm nhiều vùng quê và mái ấm nuôi trẻ mồ côi ở TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Ở mỗi nơi, cậu tình nguyện xây dựng nhà vệ sinh, vẽ bích họa ở các trường học hoặc thăm và tặng quà trẻ em mồ côi. Qua chương trình, Yeong trực tiếp tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương, từ đó hiểu rõ về nếp sống, phong tục của người dân bản địa. “Ở mỗi điểm đi qua, tôi đều tranh thủ hướng dẫn các em nhỏ cách gấp giấy thủ công- một trong những nét đặc trưng tiêu biểu nhất của văn hóa Hàn Quốc”- Yeong tâm sự.

Ở Trường Cao đẳng kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, năm học 2017- 2018, Đoàn trường cũng đã tiếp nhận 4 đoàn sinh viên Hàn Quốc đến trường thực tập hoặc tổ chức các hoạt động xã hội. Anh Huỳnh Cảnh Thanh Lam, Phó Bí thư Đoàn trường, cho biết: “Các sinh viên Hàn Quốc phối hợp với sinh viên trường ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng ở các xã khó khăn trên địa bàn thành phố. Các bạn trẻ còn giao lưu văn hóa-văn nghệ, tham gia hoạt động tập thể, chia sẻ phương pháp học tập… Qua đó, giúp tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa sinh viên hai nước”. Theo anh Lam, đây là hoạt động thường niên rất bổ ích, giúp sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, chia sẻ kiến thức, nâng cao hiểu biết lẫn nhau về văn hóa giữa hai đất nước.

Trương Ngọc Linh (bìa phải) học được nhiều kiến thức, kỹ năng khi làm việc với chuyên gia Nhật Bản trong chương trình Mekong Delta. Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm học 2017- 2018, hai trường trên đã đón nhiều đoàn sinh viên nước ngoài triển khai các chương trình hè tại TP Cần Thơ. Cụ thể, Đoàn trường ĐH Cần Thơ phối hợp với Trường Cao đẳng Kyungbuk (Hàn Quốc) tổ chức giao lưu sinh hoạt thanh thiếu nhi tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền và phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy; phối hợp với Đoàn sinh viên Trường ĐH Chiang Mai (Thái Lan) tổ chức ngày tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp. Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ phối hợp với Trường ĐH Soon Chun Hyang (Hàn Quốc) triển khai chương trình tình nguyện “Dự án Hạnh phúc đa văn hóa hè” tại quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. Ngoài ra, trong các chương trình, sự kiện quốc tế được tổ chức tại TP Cần Thơ, các cấp bộ Đoàn còn tuyển chọn, tập huấn và điều phối lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Tiêu biểu như: Chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản; kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hà Lan, ngày Quốc tế Yoga, Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế… Các tình nguyện viên luôn thể hiện sự tận tâm, hiếu khách nhằm tạo ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế và du khách.

Rèn kỹ năng hội nhập

Trong xu thế hội nhập, nhiều bạn trẻ còn tận dụng cơ hội tham gia nhiều dự án, chương trình hợp tác với nước ngoài để rèn kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp-việc làm tương lai. Với tâm thế chủ động, các bạn ngày càng năng động, tự tin trong giao tiếp, kiến thức chuyên môn vững vàng hơn. Điển hình như Trương Ngọc Linh, sinh viên ngành Điều dưỡng (Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ), từng tham gia chương trình Mekong Delta do trường phối hợp với các chuyên gia Nhật tổ chức tại TP Cần Thơ, với sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Philippines (diễn ra trong tháng 8- 2017). Tham gia chương trình, Linh tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn của các chuyên gia y tế nước ngoài, từ kiến thức về an toàn sức khỏe của cán bộ y tế, học về phương pháp giáo dục hành động, đến kiến thức thực tế quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn. Ngoài ra, cô còn thử thách bản thân qua các buổi thảo luận, thuyết trình chuyên đề, khảo sát và viết báo cáo kết quả đánh giá trang thiết bị ở một số bệnh viện.

Theo Linh, việc tham gia các câu lạc bộ (CLB) học thuật cũng giúp sinh viên rèn kỹ năng hội nhập tốt. Linh chia sẻ: “Hội nhập đồng nghĩa với sự cạnh tranh trong nghề nghiệp- việc làm ngày càng gay gắt hơn bởi sự dịch chuyển lao động. Vì vậy, học tập tốt và vững kỹ năng vẫn là yếu tố quan trọng”. Suy nghĩ vậy nên Linh tham gia các CLB Sơ cấp cứu ban đầu, Hiến máu tình nguyện, Tiếp sức bệnh nhân. Qua các hoạt động, cô học được kỹ năng nghề nghiệp, như: kỹ thuật chữa chấn thương nhẹ, gãy xương, chảy máu mao mạch, tĩnh mạch, động mạch…

Với sự năng động, sáng tạo, Nguyễn Hoàng Tín, sinh viên ngành Y đa khoa, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, từng tham gia chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam- Hàn Quốc năm 2018 do Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc tại Hàn Quốc (tổ chức từ ngày 22/5/2018- 1/6/2018). Đây là chương trình giao lưu thường niên nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước. Tín được giao lưu với các bạn trẻ Hàn Quốc, thăm một số mô hình hoạt động thanh niên tiêu biểu và tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hàn Quốc. Ngoài ra, Tín còn tích cực tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại trường, như: Lớp cận lâm sàng cơ bản, lớp điện tâm đồ cơ bản… để nâng cao kiến thức chuyên ngành.

Với vai trò “thủ lĩnh” sinh viên, Tín cùng với Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giúp sinh viên nâng cao kỹ năng hội nhập. Tiêu biểu như: Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên TP Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu với các diễn giả là giảng viên nước ngoài đào tạo về kỹ năng sống. Hay như CLB “Sinh viên 5 tốt” phối hợp CLB Anh văn chuyên ngành Y và CLB Anh văn khoa Dược tổ chức ngày hội văn hóa “Tour de World” dưới hình thức trò chơi lớn. CLB Anh văn chuyên ngành Y tổ chức buổi giao lưu với Giáo sư-Tiến sĩ Cheng Hwee Ming thuộc Bộ môn Sinh lý, Khoa Y của Trường Đại học Malaya (Maylaysia); tổ chức buổi sát hạch “Sinh viên 5 tốt” cấp trường với tiêu chí “hội nhập tốt” (kiểm tra kỹ năng sử dụng tiếng Anh). Ngoài ra, các CLB Anh văn chuyên ngành thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề và rèn luyện kỹ năng nghe- nói- đọc- viết định kỳ 1 lần/tháng, với sự tham gia của trên 1.000 lượt sinh viên.

Các cấp bộ Đoàn- Hội còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế. Nổi bật là hội thi Olympic tiếng Anh, đẩy mạnh hợp tác- giao lưu với thanh niên quốc tế, duy trì và nâng chất các CLB tiếng Anh. Đồng thời, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền về tình hình thời sự trong và ngoài nước, từ đó định hướng tư tưởng cho sinh viên, giúp các bạn xác định mục tiêu học tập, phấn đấu để vững tin hội nhập quốc tế.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết