07/06/2024 - 17:08

Tử hình một bị cáo trong vụ 70 “giang hồ” nổ súng giành đất ở Phú Quốc 

(CTO) - TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên theo hướng tăng nặng hình phạt các bị cáo trong vụ 70 “giang hồ” ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nổ súng giành đất làm 2 người chết, 6 người bị thương, so với cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó.  

Bị cáo Đoàn Thiên Long được dẫn giải về nhà tạm giam sau khi tòa tuyên án tử hình.

Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 7-6, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt các bị cáo trong vụ án giết người; gây rối trật tự công cộng; che giấu tội phạm và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 70 “giang hồ” nổ súng giành đất xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, làm 2 người chết và 6 người bị thương.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 16 bị cáo; chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang, sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang về hình phạt đối với 6 bị cáo, gồm: Đoàn Thiên Long, Phạm Anh Hiếu, Bùi Minh Trung, Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương và Huỳnh Văn Hậu. 

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình bị cáo Đoàn Thiên Long tội giết người, 12 năm tù tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là tử hình (cấp sơ thẩm tuyên chung thân). Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) và bị cáo Phạm Anh Hiếu cùng mức án chung thân (cấp sơ thẩm tuyên 20 năm tù) về tội giết người. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quá 18 năm tù; Bùi Minh Trung và Võ Văn Lương mỗi bị cáo 16 năm tù (sơ thẩm tuyên Trung 14 năm tù, Lương 9 năm tù) về tội giết người; Huỳnh Văn Hậu, Nguyễn Quốc Vinh mỗi bị cáo 15 năm tù về tội giết người. Nguyễn Thanh Duy 13 năm tù về tội giết người và tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo Nguyễn Minh Đăng, Danh Hiếu, Lê Quốc Vinh, Chu Việt Đức, Cao Thanh Duy, Võ Minh Thanh mỗi người 12 năm tù về tội giết người. Các bị cáo Phạm Hoàng Rô 7 năm 6 tháng tù; Phan Hoàng Quân, Lê Hoàng Lang và Huỳnh Văn Từng mỗi bị cáo 7 năm tù; Phan Hữu Phúc và Bành Văn Sang mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng, nên cần có mức án đủ sức răn đe, giáo dục.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử và tòa sơ thẩm đã tuyên án nhưng VKSND tỉnh Kiên Giang kháng nghị phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với 14 bị cáo.

Quang cảnh phiên xét xử phúc thẩm.

Theo cáo trạng và bản án sơ thẩm, khoảng 10 giờ ngày 27-10-2022, Nguyễn Văn Thái (tự Thái Bus), ngụ TP Phú Quốc, cùng với Phạm Anh Hiếu, Nguyễn Quốc Vinh dẫn gần 70 đàn em đến gặp nhóm của Khúc Văn Đoài, Nguyễn Văn Trường trong khu đất đang tranh chấp. Trước đó, nhóm của Thái Bus đứng ra bảo kê để “đàn em” đo đạc đất mà nhóm của Khúc Văn Đoài đang tranh chấp. Trong lúc giải quyết, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn nên lao vào đâm chém nhau. Lúc này, nhóm của Đoài đã huy động hơn 20 người ném đá vào nhóm của Thái Bus. Nhóm của Thái Bus có hơn 60 đối tượng từ trên các ô tô mang súng, dao, mác, chĩa xông vào đuổi đánh, bắn, chém nhau với nhóm của Đoài và Trường. Trong lúc đánh nhau náo loạn, Đoàn Thiên Long cầm súng hoa cải bắn 3 phát làm Phan Trọng Hải và Nguyễn Anh Thư (đàn em của Đoài) tử vong cùng 6 người khác bị thương.

Từ ngày 22-1-2024 đến 31-1-2024, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long với mức án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Văn Thái và Bùi Đức Ngọc tù chung thân; Phạm Anh Hiếu 20 năm tù; Bùi Minh Trung 14 năm tù; Võ Văn Lương 9 năm tù và Nguyễn Văn Quá 18 năm tù. 63 bị cáo còn lại, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt các mức án từ 6 tháng tù treo đến 20 năm tù về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm và tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tin, ảnh: LÊ VINH

Chia sẻ bài viết