15/03/2025 - 08:13

Trưởng thành từ đấu trường VEX Robotics 

Vượt qua hơn 30 đội thi đến từ các tỉnh, thành trên cả nước, đội FPT CAN THO_ENTERPRISE, Trường THPT FPT Cần Thơ đã xuất sắc đoạt giải Vô địch Liên minh và giải Tinh thần thi đấu cao thượng tại Chung kết Giải Vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2025. Ðặc biệt, đây là năm thứ 2 liên tiếp, trường có học sinh đoạt giải cao tại cuộc thi này.

Học sinh hào hứng tham gia Ngày hội OPEN STEM DAY năm học 2024-2025 do Trường THPT FPT Cần Thơ tổ chức.

VEX Robotics thu hút đông đảo học sinh từ bậc tiểu học đến trung học tham gia mỗi năm, với các hạng mục thi đấu đa dạng như VEX IQ Challenge (VIQRC) dành cho học sinh nhỏ tuổi và VEX Robotics Competition (V5RC) dành cho cấp trung học. Cuộc thi tập trung vào kỹ thuật chế tạo robot, đề cao tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình và tinh thần làm việc nhóm.

Vòng Chung kết Giải Vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2025 - Hạng mục VEX V5 được tổ chức tại Trường THCS - THPT Newton (Hà Nội), với gần 300 học sinh của hơn 30 đội thi đến từ các trường trên cả nước dự thi. Năm nay, vòng thi do Ðại học Bách khoa Hà Nội, Liên minh Thúc đẩy giáo dục STEM (SEPA), Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ (CENSTED), Công ty cổ phần Vovinam kỹ thuật số (Vovinam Digital) đồng tổ chức. 

Ðội FPT CAN THO_ENTERPRISE, Trường THPT FPT Cần Thơ gồm 5 học sinh: Nguyễn Trang Bảo Thy (lớp 11A8), Phan Hoàng Gia Bảo (lớp 11A2), Nguyễn Quốc Anh (lớp 12A2), Trương Trung Kiên (lớp 11A7), Lê Trung Hiếu (lớp 11A1); cô Nguyễn Thị Phương Mai là giáo viên hướng dẫn đội thi. Chia sẻ về cuộc thi, Phan Hoàng Gia Bảo nói: “Chúng em rất vui và bất ngờ vì đạt giải cao tại cuộc thi”.

Nội dung thi đấu tại cuộc thi năm nay gồm: kỹ năng robot chạy tự động; robot do học sinh lái; robot liên minh; sổ tay kỹ thuật (NoteBook) và phỏng vấn. Phan Hoàng Gia Bảo cho biết trận đấu có 3 người là 1 lái chính và 2 thành viên hỗ trợ. Gia Bảo phụ trách quan sát trận đấu và gợi ý cho Quốc Anh (lái chính) những chiến thuật chọn đường chạy robot… Khó nhất của đội là tinh thần phải vững vàng, không mất bình tĩnh. “Nhờ tập luyện thường xuyên, cả đội ăn ý nên phối hợp tốt và đạt thành công tại cuộc thi”, Gia Bảo chia sẻ. Em Nguyễn Trang Bảo Thy, thành viên phụ trách thi sổ tay kỹ thuật, tiếp lời: “Sổ tay kỹ thuật không đơn thuần ghi lại hành trình tập luyện của đội thi; mà còn là hoạt động truyền thông về cuộc thi. Từ đó, đội mong muốn lan tỏa, truyền cảm hứng đến các bạn về bộ môn robotics, kỹ năng mềm, tư duy mở học được từ cuộc thi”.

Từ lúc nhận thông báo sẽ chính thức tham gia cuộc thi đến nay, các thành viên đã dành ra 6 tháng để chuẩn bị. Thời gian này, cả đội tập trung ôn kiến thức, rèn kỹ năng lập trình và tư duy. Ðội thi của Trường THPT FPT Cần Thơ có 13 học sinh, chia 3 ban: cơ khí, lập trình, truyền thông. Sau khi vào cuộc thi chính, 5 thành viên đại diện trong đội phối hợp dự thi.

Theo cô Phương Mai, thời gian thi đấu khá ngắn nhưng tinh thần làm việc của các em rất cao, vừa đáp máy bay đến Hà Nội, phải di chuyển ngay đến sân tập và chuẩn bị, đội trải qua 3 ngày 2 đêm căng thẳng nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Mỗi lần dẫn đội thi, giáo viên hướng dẫn chiến thuật phía sau, vào trận đấu là do bản thân học sinh nỗ lực, chủ động. Các em phải có tinh thần đồng đội và chiến thuật cao; hợp tác với các thành viên trong đội và cả với đội thi liên minh với mình để đối kháng 2 đội còn lại. Cô Phương Mai cho biết: “Ðội đấu tổng cộng 12 trận và trận đầu tiên do mắc lỗi về luật là trận thua duy nhất. Các em họp và xây dựng chiến thuật, cùng nỗ lực thi đấu và thắng xuyên suốt 11 trận”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bình tĩnh, tự tin cùng niềm đam mê dành cho robot, các em học sinh đã xuất sắc giành được Giải Vô địch liên minh và Giải Tinh thần thi đấu cao thượng. Ðặc biệt, đây là lần thứ hai học sinh Trường THPT FPT Cần Thơ mang về danh hiệu danh giá này tại cuộc thi robot hàng đầu Việt Nam. Ðể đạt được thành công, ngoài nỗ lực của học sinh còn có sự chăm bồi từ nhà trường, sự tận tụy giảng dạy của thầy cô. Em Nguyễn Trang Bảo Thy chia sẻ: Nhà trường và thầy cô luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đội trong quá trình chuẩn bị và cả quá trình dự thi. Ðội được hỗ trợ phòng lab để xây dựng robot, cũng như bàn chiến thuật với nhau trước kỳ thi. Hành trình theo đuổi đam mê của đội luôn có thầy cô bên cạnh. Ðiều này khiến em luôn vững tinh thần và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi.

Các thành viên trong đội cho biết, lịch học được thiết kế khoa học, học sinh của trường có đủ thời gian tiếp thu kiến thức trên lớp và có đủ thời gian để phát huy sở trường, đam mê của mình. Ở trường còn có các CLB về công nghệ, hội họa, nhảy múa... hoạt động sôi nổi mỗi ngày sau giờ học chính khóa. Trong đó, “Techno Guild - CLB Công nghệ” là nơi hình thành và nuôi dưỡng đam mê về công nghệ, robot, trí tuệ nhân tạo (AI) của học sinh. Ở Techno Guild, các em học sinh hoạt động theo dự án hay đề bài do Ban Chủ nhiệm hoặc thầy cô hướng dẫn định hướng. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngày hội STEM, hội thảo khoa học - kỹ thuật, AI… nhằm tạo môi trường để giáo viên, học sinh được cọ xát và nuôi dưỡng đam mê khoa học - kỹ thuật.

Theo Ban Giám hiệu Trường THPT FPT Cần Thơ, song hành với các hoạt động trải nghiệm của học sinh, trường còn là một trong những trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam đưa AI và robotics của các đơn vị công nghệ hàng đầu thế giới như UBTech và VEX IQ vào giảng dạy. Chương trình học gắn cùng robot, cách tổ chức theo nhóm giúp học sinh phát huy khả năng kết nối, mở rộng kiến thức về tự nhiên. Qua đó, các em có thể sử dụng thành thạo các linh kiện điện tử, cơ khí và kỹ thuật lập trình nhúng trong hệ thống VEX Robotics... giúp học sinh nắm bắt xu hướng công nghệ của thế giới.

Thời gian qua, học sinh Trường THPT FPT Cần Thơ còn đạt nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi công nghệ, như Giải Nhất Ban công nghệ Vietnam Robotics Challenge 2021, Giải Vô địch Liên minh tại Chung kết Quốc gia First Tech Challenge Vietnam 2024, Giải Chung kết toàn quốc Stempetition 2025... Qua các cuộc thi, học sinh của trường trưởng thành, nâng cao năng lực học tập chuyên môn, kỹ năng mềm… Gia Bảo cho biết: Cuộc thi giúp em tự tin hơn trong giao tiếp, tăng tình đoàn kết và tính kỷ luật. Em rèn được các kỹ năng về tư duy thiết kế, vẽ 3D trên phần mềm máy tính, lắp ráp các dụng cụ cơ khí; ứng dụng được kiến thức đã học trên lớp như Tin học, Vật lý vào trong các cuộc thi. Cô Phương Mai chia sẻ: “Năm nay, tinh thần gắn kết không chỉ đến từ đội thi nhà trường, mà còn truyền cảm hứng sang các đội thi khác. Tôi tin rằng với sự đam mê và nhiệt huyết này, các em sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai”.

Bài, ảnh: B. KIÊN

 

Chia sẻ bài viết