12/01/2023 - 16:49

Trường Đại học Nam Cần Thơ kỷ niệm 10 năm thành lập 

(CT) - Sáng 12-1, Trường Đại học (ĐH) Nam Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (25/1/2013-25/1/2023). Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ… đến dự.

Đại diện Trung tâm KĐCL giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, trao quyết định công nhận đạt kiểm định 4 chương trình đào tạo thuộc trường. Ảnh: B.NG

Qua 10 năm phát triển, Trường ĐH Nam Cần Thơ hiện đào tạo 38 ngành ở bậc đại học, 5 ngành sau đại học; với quy mô hơn 19.000 sinh viên, học viên. Hơn 8.000 thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư… đã tốt nghiệp từ Trường; hơn 95% có việc làm sau tốt nghiệp. Trường thuộc tốp 21 cơ sở giáo dục được chấm sao, đạt chuẩn quốc tế theo hệ thống xếp hạng đối sánh “University Performance Metrics” (UPM) đạt chuẩn 3 sao. Năm 2018, Trường được cấp Giấy chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng (KĐCL) cơ sở giáo dục; có 11 chương trình đào tạo đại học và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ được cấp Giấy chứng nhận KĐCL giáo dục.

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân, tập thể thuộc trường. Ảnh: B.NG

Tập thể nhà trường phấn đấu đến năm 2025 đạt tốp đầu của hệ thống giáo dục ngoài công lập của cả nước; đến năm 2030 trở thành trường ĐH đa ngành, đa bậc học, đa lĩnh vực, đạt tốp 20 tại Việt Nam, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh biểu dương những thành tích Trường ĐH Nam Cần Thơ đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời đề nghị lãnh đạo nhà trường tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tăng cường gắn kết giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trường.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân, tập thể thuộc trường. Ảnh: B.NG

Dịp này, Trung tâm KĐCL giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố quyết định công nhận 4 chương trình đào tạo đạt kiểm định, là chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ thực phẩm, Luật, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Nhiều cá nhân, tập thể thuộc trường nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ;…

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết