09/03/2008 - 10:09

Trường Đại học Cần Thơ xin tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ: Tư vấn tuyển sinh cho 20.000- 50.000 học sinh

Tập trung thanh tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm và luyện thi tràn lan

(CT)- Trường Đại học Cần Thơ đang xin Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008 lên 6.260 sinh viên thay vì như dự kiến ban đầu là 6.060 sinh viên. Theo chỉ tiêu tăng lên, các ngành bậc đại học tuyển 6.160 sinh viên; cao đẳng tin học tuyển 100 sinh viên. Nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý, tổng cộng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay tăng 460 sinh viên so với năm 2007.

Trường Đại học Cần Thơ dự kiến tăng chỉ tiêu cho các ngành có mở thêm chuyên ngành, như: Điện tử, Trồng trọt, Chăn nuôi, Khoa học Môi trường; các nhóm ngành kinh tế, công nghệ, nông nghiệp.

* Từ ngày 3-3 đến 16-3-2008, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tư vấn tuyển sinh cho học sinh của trên 100 trường THPT, THCS thuộc TP Cần Thơ và một số tỉnh lân cận.

Kế hoạch này nhằm giới thiệu đến học sinh các ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh... của trường đồng thời giải đáp những thắc mắc của học sinh về kỳ thi tuyển sinh năm 2008, giúp học sinh định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân. Năm nay, học sinh vùng ven có xu hướng chọn thi vào trường cao đẳng, trung cấp; các học sinh ở trung tâm thành phố thường chọn thi vào đại học.

* Ngày 7-3-2008, ông Trần Ngọc Sáu, Quyền Chánh thanh tra Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, cho biết: Từ nay, đến kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng (tháng 7- 2008), Thanh tra Sở GD-ĐT TP Cần Thơ sẽ tập trung thanh tra, nhằm ngăn chặn tình trạng các cơ sở dạy thêm và luyện thi hoạt động không được cấp phép. Cơ sở vật chất không đúng quy định, phòng học chật hẹp, không đủ ánh sáng, nhưng thu nhận quá đông học sinh, chất lượng giảng dạy không hiệu quả. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo tinh thần Nghị định 49/2005/NĐ-CP, trong đó, các cơ sở cố tình vi phạm mức phạt có thể lên đến 10 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động.

Trong 2 tháng đầu năm 2008, Thanh tra Sở GD-ĐT đã xử phạt hành chính 2 cơ sở luyện thi không xin phép (mỗi cơ sở phạt 1 triệu đồng) và 5 giáo viên phổ thông dạy thêm không xin phép bị phạt hành chính 500 ngàn đồng/người.

• S.H- B.N - M.N

Chia sẻ bài viết