06/08/2016 - 17:08

Trộm cắp, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, lãnh án

(CT)- HĐXX- TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) vừa mở phiên tòa lưu động và đã tuyên xử Nguyễn Nhật Tân (ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Trịnh Quốc Tấn (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) 3 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và Lâm Thanh Sơn (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lâm Thanh Sơn đứng trước vành móng ngựa nghe HĐXX tuyên án. 

Khoảng 23 giờ ngày 21-12-2015, Nguyễn Nhật Tân rủ Võ Trung Tín (sinh năm 2002) đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cả hai đến khu nhà trọ số 83, thuộc khu vực 5, phường An Thới thì phát hiện cửa rào của nhà trọ này không khóa. Tân lẻn vào cạy cửa phòng trọ và lấy trộm túi mỹ phẩm của chị Nguyễn Thị Kim Xuyến, trị giá hơn 11 triệu đồng; còn Tín đứng ngoài canh đường. Trên đường tẩu thoát, Tân và Tín bị lực lượng Công an phường An Thới bắt quả tang cùng tang vật. Riêng Tín chưa đủ tuổi nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thủy không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khoảng 11 giờ ngày 29-3-2016, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thủy kết hợp Công an phường Long Hòa tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt phát hiện Trịnh Quốc Tấn có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra. Qua đó, phát hiện Tấn cất giấu trong người 1 gói hêrôin, trọng lượng 0,19 gram. Theo bị cáo khai, sau khi mua ma túy, trên đường về đến đoạn đường trên thì bị lực lượng công an bắt.

Còn bị cáo Lâm Thanh Sơn biết rõ chất ma túy là chất gây nghiện do Nhà nước quản lý. Nhưng vì lợi nhuận, từ tháng 3 đến tháng 10-2015, Sơn đã nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện để thu lợi bất chính. Qua tố giác của người dân và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-11-2015, Sơn bị bắt.

Tin, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết