Sáng qua (29-5), CHDCND Triều Tiên đã phóng thử ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn nghi là loại Scud về phía biển Nhật Bản, giữa lúc Mỹ đang đưa thêm nhóm tàu sân bay tấn công thứ 3 đến khu vực Tây Thái Bình Dương.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa của Triều Tiên được phóng từ khu vực gần thành phố Wonsan, bay được 6 phút với khoảng cách 450km và đạt độ cao 120km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Nếu được xác nhận, vụ phóng mới nhất là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay. Mới đây, hôm 21-5, Triều Tiên cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung mới Pukguksong-2.
Gây sức ép lên Hàn Quốc
Sau khi được báo cáo về vụ phóng trên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lập tức ra lệnh triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để đánh giá tình hình. Đây là vụ phóng thử tên lửa thứ 3 của Triều Tiên từ khi ông Moon vốn theo đường lối tự do nhậm chức tổng thống ở xứ kim chi hôm 10-5, với cam kết đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Một phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc nhận định loạt vụ phóng gần đây của Triều Tiên được cho là nỗ lực gây sức ép để quốc gia láng giềng thay đổi chính sách. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định: "Chính phủ Hàn Quốc sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động mang tính khiêu khích nào và sẽ có biện pháp nghiêm khắc". Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố vẫn linh hoạt xem xét viện trợ nhân đạo và nối lại các hoạt động giao lưu dân sự với Triều Tiên.

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 29-5. Ảnh: Reuters
Trả lời báo giới về vụ phóng trên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng tên lửa dường như rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tên lửa Scud được cho có khả năng tấn công phía Tây Nhật Bản. Do vậy, Tokyo đã trao công hàm phản đối cho Bình Nhưỡng về vụ phóng thử tên lửa bị cho là vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Được biết, giới chức Nhật Bản, bao gồm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Shotaro Yachi và Ngoại trưởng Fumio Kishida sẽ hội đàm về vấn đề Triều Tiên cùng với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì trong chuyến công du ba ngày của ông ở Tokyo bắt đầu từ hôm 29-5. Ngoại trưởng Kishida nói với báo giới rằng Trung Quốc - đồng minh thân cận của Triều Tiên - "có vai trò rất quan trọng" để gây sức ép lên Bình Nhưỡng sau những khiêu khích liên tục của nước này.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không chỉ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên mà ông còn tuyên bố sẽ phối hợp với các nước khác, bao gồm Mỹ để đưa ra "hành động mạnh mẽ" nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng tái diễn những hành động khiêu khích. Hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov lên án vụ phóng của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế, bao gồm hoạt động quân sự.
Bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng
Triều Tiên đã nhiều lần phóng thử tên lửa tầm ngắn loại Scud, với lần gần nhất hồi tháng 4. Các biến thể của tên lửa Scud có tầm bắn tối đa 1.000km. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang nỗ lực chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Vụ phóng thủ tên lửa ngày 29-5 của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo đang gởi tàu sân bay Nimitz đến Tây Thái Bình Dương nhằm phối hợp hoạt động với hai tàu sân bay hiện có mặt tại đây là Carl Vinson và Ronald Reagan. Việc 3 tàu sân bay Mỹ xuất hiện cùng lúc tại bán đảo Triều Tiên là điều chưa từng có đối với Hải quân Mỹ. Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản cho rằng đây là thông điệp cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm buộc Triều Tiên chấm dứt thử tên lửa và hạt nhân.
Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G7) vừa kết thúc ở Ý, Tổng thống Trump cho rằng Triều Tiên là vấn đề "gây quan ngại lớn" và là "vấn đề của thế giới", song "sẽ được giải quyết vào một thời điểm nào đó".
THANH BÌNH (Theo Reuters, ABC, AFP)