29/05/2018 - 21:34

Chương trình phòng, chống lao

Triển khai dự án ZERO TB ở Cần Thơ 

(CT)- Ngày 29-5-2018, tại Cần Thơ, Dự án phòng chống lao quốc gia tổ chức hội thảo đồng thuận triển khai dự án “Liên kết các đối tác và các tổ chức cộng đồng trong hoạt động tối ưu hóa và mở rộng mô hình chăm sóc người bệnh lao toàn diện tại Việt Nam” (dự án ZERO TB).

Bác sĩ Trần Mạnh Hồng (bên phải) ký hợp đồng trách nhiệm triển khai dự án với PGS.TS Lê Văn Hợi. Ảnh: H.HOA
Bác sĩ Trần Mạnh Hồng (bên phải) ký hợp đồng trách nhiệm triển khai dự án với PGS.TS Lê Văn Hợi. Ảnh: H.HOA

Dự án triển khai tại quận Ninh Kiều và Thốt Nốt với các mục tiêu: Tăng cường phát hiện người bệnh tại cộng đồng, cải thiện chất lượng chẩn đoán, nâng cao công tác dự phòng, hỗ trợ người bệnh, báo cáo ca bệnh… Góp phần giảm số mắc, số tử vong, tiến tới thanh toán bệnh lao vào năm 2030. Dự kiến có 9.600 người được sàng lọc. Đây là những bệnh nhân lao cũ năm 2018, 2017, 2016 và người tiếp xúc bệnh nhân lao; người trên 70 tuổi; người có bệnh đồng mắc hen, COPD, đái tháo đường, HIV. Trong đó 35% người  đi chụp X-Quang miễn phí. Nếu phim X -Quang phổi bất thường nghi lao sẽ thực hiện xét nghiệm Xpert miễn phí. Sau đó tiến hành thu dung điều trị. Dự án chọn 28 cộng tác viên ở tuyến xã, phường tại hai quận trên.

Cần Thơ là địa phương thứ 4 trong cả nước triển khai dự án. Trước đó, năm 2017, chương trình phòng chống lao quốc gia đã triển khai ZERO TB tại 3 thành phố: Hải Phòng, Hội An và TP Hồ Chí Minh. Dự án chú trọng tìm kiếm bệnh nhân còn ẩn trong cộng đồng, áp dụng quy trình xét nghiệm độ nhạy cao hơn, chăm sóc, điều trị, lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hợi, Phó Trưởng Ban Điều hành Chương trình chống lao quốc gia, Giám đốc ZERO TB Việt Nam cho biết, trên cơ sở triển khai ở quận Ninh Kiều và Thốt Nốt, tiếp tục mở rộng ra các quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố vì một thành phố không còn bệnh lao trước năm 2030.

Tại hội thảo đã công bố thành lập Ban Quản lý dự án ZERO TB Việt Nam tại Cần Thơ do Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Trần Mạnh Hồng làm Giám đốc dự án.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam vẫn là quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 16/30 nước có tình hình dịch tễ lao cao nhất trên toàn cầu.

H.HOA

Chia sẻ bài viết