26/09/2018 - 16:23

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q. THÁI

(CTO)- Ngày 26-9-2018, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng qua của năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý IV-2018. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đến dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đề cao tinh thần tự kiểm tra, tự giám sát nhằm chấn chỉnh, xử lý những vụ việc phát sinh tại đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; đồng thời, lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...   

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số loại tội phạm (tội phạm ma túy, tội phạm về trật tự xã hội), tai nạn giao thông vẫn tăng so cùng kỳ. Đặc biệt, gần đây đối tượng núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ đang có xu hướng tăng. Ngành chức năng phát hiện 239 vụ với 237 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế (tăng 8 vụ so cùng kỳ); phát hiện và đấu tranh triệt phá 309 vụ, với 503 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy, trồng cần sa (tăng 144 vụ so cùng kỳ). Đặc biệt, Công an thành phố chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ kiểu xã hội đen; qua đó, xử lý 47 vụ với 113 đối tượng. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 75 vụ nghiêm trọng, làm chết 77 người, bị thương 29 người (so cùng kỳ tăng 12 vụ, 11 người chết, 6 người bị thương). Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai, quán triệt các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập được thực hiện nghiêm túc.

Về hoạt động Ban Nội chính Thành ủy, 9 tháng đầu năm, Ban Nội chính tiếp 70 lượt công dân và nhận 189 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua nghiên cứu, phân loại, Ban Nội chính chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 29 đơn, hướng dẫn trả lời cho đương sự 75 đơn, lưu 60 đơn và đang xử lý 25 đơn.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết