30/12/2009 - 20:51

Trái tim lưu giữ ký ức?

David Waters sống bằng trái tim của Kaden Delaney (ảnh nhỏ).

Một bệnh nhân ở Úc bỗng dưng mắc chứng thèm ăn vặt quá mức sau khi được ghép quả tim của người vốn ưa thức ăn nhiều chất béo. Đây là một trường hợp nữa cho thấy bệnh nhân ghép tạng bị “nhiễm” tính cách của người hiến tạng.

Trước khi nhận tim của Kaden Delaney (18 tuổi, tử vong vì tai nạn giao thông), David Waters không hứng thú gì với Burger Rings – bánh khoai tây chiên giòn tẩm vị hamburger. Mãi đến 2 năm sau, khi gia đình Kaden muốn biết ai may mắn nhận được quả tim của con trai mình, họ đã tìm thấy Waters và hai bên bắt đầu liên lạc với nhau qua email. Lúc đó, Waters hỏi: “Kaden có phải là người thích ăn bánh Burger Rings?”. Anh lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng lúc sống, Kaden ăn món này mỗi ngày và từ đó Waters biết được vì sao mình thích nó kể từ sau phẫu thuật. Trường hợp của chàng trai 24 tuổi này là ví dụ mới nhất của hiện tượng bất thường mà y học gọi là “trí nhớ tế bào”, theo đó một số người ghép tạng tiếp nhận luôn tính cách của người hiến tạng. Điều này càng làm tăng tính thuyết phục của giả thuyết cho rằng não không phải là cơ quan duy nhất lưu trữ trí nhớ hoặc tính cách.

Các nhà khoa học ghi nhận ít nhất 70 trường hợp bệnh nhân ghép tạng xuất hiện tính cách mới vốn thuộc về người cho. Điển hình như Sonny Graham được ghép tim của Terry Cottle – chết do tự chĩa súng vào đầu của mình. Sau khi phẫu thuật năm 1995, ông Graham đã gặp và yêu Cheryl, vợ của Cottle và 2 người tiến tới hôn nhân. 12 năm sau, Graham lại cầm súng bắn vào cổ họng tự vẫn, làm bà Cheryl trở thành góa phụ lần hai, tiếc thương cho hai người chồng có cùng một trái tim. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với bé gái 8 tuổi được nhận tim từ một em bé 10 tuổi bị mưu sát. Cô bé này bắt đầu trải qua nhiều cơn ác mộng về người đàn ông đã hại chết người hiến tim cho mình. Tuy lúc xảy ra vụ án, cảnh sát không bắt được kẻ thủ ác nhưng nhờ những hồi ức trong mơ của cô bé, hắn bị tóm cổ và bị pháp luật trừng trị.

Jeremy Chapman, chuyên gia ghép tạng thuộc Hội Ghép tạng quốc tế tại Sydney, nhấn mạnh “người được ghép tạng sẽ tiếp nhận luôn tính cách của người hiến tạng” là không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác thì nhận định hiện tượng “trí nhớ tế bào” có khả năng xảy ra với những người được ghép tim.

THANH TRÚC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết