13/05/2019 - 05:59

Trái cây đa dạng chủng loại, giá giảm 

Thời điểm này, nhiều nhà vườn tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL bước vào mùa thu hoạch. Lượng trái cây về các chợ và điểm kinh doanh trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ không chỉ tăng về số lượng mà đa dạng về chủng loại. Hiện giá bán nhiều loại trái cây cũng giảm đáng kể so với trước.

Mua bán trái cây tại một điểm kinh doanh trái cây ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Mua bán trái cây tại một điểm kinh doanh trái cây ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Giá nhiều loại trái cây của vùng ĐBSCL như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bòn bon, cam xoàn, xoài...  giảm ít nhất từ 5.000-10.000 đồng/kg so với cách nay 1 tháng.

Ông Huỳnh Văn Năm, nông dân trồng cây ăn trái tại Hợp tác xã Phú Hưng, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cho biết: “Cam xoàn đang được nhiều nông dân bán ngay tại vườn cho thương lái chỉ còn ở mức 20.000-22.000 đồng/kg (mua xô), còn bưởi da xanh ở mức 30.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với trước. Giá giảm nhưng nhìn chung bà con vẫn đảm bảo có lời và được thương lái đến tận vườn thu mua trái cây”.

Ông Trần Văn Lợt, Giám đốc Hợp tác xã chôm chôm Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cho biết: “Chôm chôm Java và chôm chôm Thái tiếp tục được nhiều doanh nghiệp và vựa trái cây thu mua để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số nước khác trên thế giới, nhưng giá vẫn giảm hơn 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Nguyên nhân do vào chính vụ làm nguồn cung tăng mạnh, trong khi việc tiêu thụ trái chôm chôm chủ yếu ở dạng tươi thô, không để được lâu. Giá bán chôm chôm Java hiện ở mức 12.000 đồng/kg đối với chôm chôm loại 1 đạt chuẩn xuất khẩu, còn chôm chôm Thái loại 1 có giá khoảng 30.000-35.000 đồng/kg”. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga ngụ ấp Lân Đông, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cách nay 2-3 tuần, nông dân bán sầu riêng hạt lép cho các vựa với giá 55.000-60.000 đồng/kg, nhưng nay giảm còn 50.000 đồng/kg đối với sầu riêng chín cây, còn sầu riêng hái sống chỉ có 45.000 đồng/kg. Tương tự, giá trái măng cụt (bán xô) từ mức 55.000-60.000 đồng/kg, nay xuống còn 50.000 đồng/kg. Hiện sầu riêng được xuất khẩu nên nông dân ít lo giá giảm sâu, chỉ sợ trái măng cụt tới đây thu hoạch rộ có thể giảm giá mạnh do chủ yếu tiêu thụ nội địa.

Do nhiều loại trái cây bước vào chính vụ, lượng trái cây về các chợ, siêu thị và điểm bán trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ đang tăng mạnh và khá đa dạng về chủng loại. Bên cạnh nhiều loại trái cây ngon, đặc sản của vùng ĐBSCL (như: sầu riêng, măng cụt, bòn bon, xoài, chôm chôm, mít, cam, mãng cầu, thanh long, cam, bưởi,…), thị trường còn có sự góp mặt của nhiều loại bơ, nho, bom, lê, dâu tây, vải... có xuất xứ từ các vùng, miền khác trong nước và nhập khẩu. Hiện giá bán lẻ nhiều loại trái cây tại các điểm bán này cũng giảm đáng kể so với trước.

Ngày 10-5, giá bán lẻ chôm chôm Java tại nhiều chợ và điểm bán trái cây ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ở mức 10.000-13.000 đồng/kg, trong khi trước đó có giá 15.000-17.000 đồng/kg. Giá chôm chôm Thái và chôm chôm nhãn giảm từ mức 35.000-40.000 đồng/kg, xuống còn 25.000-30.000 đồng/kg. Giá măng cụt, bòn bon, vải và nhiều loại sầu riêng hạt lép (như Ri 6, Mon Thong...) hiện còn ở mức 60.000-70.000 đồng/kg, trong khi trước đó có giá 70.000-85.000 đồng/kg. Xoài cát Hòa Lộc có giá 30.000-35.000 đồng/kg, xoài cát chu 20.000-25.000 đồng/kg, các loại xoài thơm, xoài tượng, xoài keo, xoài giống Đài Loan đang có giá 10.000-15.000 đồng/kg. Nhiều loại cam sành, cam mật có giá bán lẻ 10.000-14.000 đồng/kg; cam xoàn 25.000-30.000 đồng/kg, bưởi da xanh loại 1 có giá 50.000-60.000 đồng/kg. Dưa hấu loại 1 giảm từ 10.000-12.000 đồng/kg, hiện xuống còn ở mức 7.000-8.000 đồng/kg... Giới kinh doanh trái cây dự báo, giá nhiều loại trái cây có khả năng còn giảm mạnh trong thời gian tới do bước vào thời điểm rộ mùa thu hoạch, nhất là những loại trái cây chủ yếu có thị trường tiêu thụ tại nội địa.

Sức tiêu thụ nhiều loại trái cây cũng tăng khá so với trước nhờ giá giảm đã kích thích nhu cầu mua hàng của người dân. Để thưởng thức trái cây ngon và tự bảo vệ mình, người tiêu dùng chọn mua trái cây chính vụ, mùa nào dùng thức ấy, góp phần làm sức mua tăng. Nhiều người tiêu dùng cho rằng, ăn trái cây chính vụ sẽ tránh được dư lượng phân thuốc so với trái cây trái vụ, đồng thời thưởng thức các loại trái cây có mùi vị thơm ngon tự nhiên và có giá rẻ so với trái cây nghịch vụ. Theo bà Trương Thị Mỹ Hường, Chủ cửa hàng bán trái cây Mỹ Hường,  đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, các loại trái cây bán tại cửa hàng chủ yếu là trái cây nội địa, chiếm từ 80-90%. Trong đó, nhiều loại trái cây ngon, đặc sản của vùng ĐBSCL và các loại trái cây của Đà Lạt-Lâm Đồng và một số tỉnh, thành phía Bắc. Nhìn chung, người tiêu dùng khi mua trái cây để ăn, đi đám tiệc hay làm quà biếu cũng quan tâm ưu tiên chọn trái cây Việt Nam.

Với sự đa dạng về chủng loại và giá cả, hiện người tiêu dùng có nhiều cơ hội để chọn mua và thưởng thức được nhiều loại trái cây ngon. Đặc biệt, các điểm bán trái cây ở TP Cần Thơ thực hiện khá tốt việc niêm yết giá bán, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn. Theo chủ nhiều cửa hàng và điểm kinh doanh trái cây tới đây lượng trái cây về thành phố sẽ còn tăng, giá nhiều mặt hàng có khả năng còn giảm, tạo thuận lợi  hơn cho người tiêu dùng. 

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết